Ông Zelensky tiết lộ số lính 'tình nguyện' nước ngoài ở Ukraine

Thứ sáu, 04/03/2022, 06:15 AM

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 16.000 'quân tình nguyện' nước ngoài đang trên đường tới Ukraine để hỗ trợ quân đội nước này chiến đấu với các lực lượng Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thị sát một chiến hào ở phía đông Ukraine hồi tháng 12/2021. Ảnh: AP

Tổng thống Volodymyr Zelensky thị sát một chiến hào ở phía đông Ukraine hồi tháng 12/2021. Ảnh: AP

“Ukraine tiếp tục nhận được vũ khí từ các đối tác và những người bạn thực sự của chúng tôi, và số lượng vũ khí đang ngày càng lớn mạnh hơn mỗi ngày”, Tổng thống Zelensky tuyên bố trong một phát biểu được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Ukraine đang chào đón các tình nguyện viên nước ngoài tới đất nước của chúng tôi. Con số đầu tiên là khoảng 16.000 người. Họ đến để bảo vệ tự do, bảo vệ cuộc sống cho chúng tôi và cho tất cả mọi người. Và điều này sẽ thành công, tôi chắc chắn như vậy", nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, theo trang tin của Russia Today. 

Trước đó, Ukraine đã tuyên bố thành lập Quân đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Quốc tế, một đơn vị bán quân sự được Kiev hậu thuẫn với thành phần là các binh sĩ tình nguyện từ nước ngoài. Một số quốc gia châu Âu cũng tuyên bố sẽ không ngăn cản công dân của mình đến tham chiến ở Ukraine.

 Nga từng cáo buộc Kiev sử dụng các đơn vị lính đánh thuê nước ngoài để tham gia vào các cuộc xung đột với phe ly khai ở miền đông Ukraine. Một tuần trước khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho hay Nga đã nhận thấy sự gia tăng số lượng lính đánh thuê nước ngoài tham gia hỗ trợ quân đội Ukraine tại vùng Donbass và tấn công một số vị trí của Nga.

“Có thông tin cho rằng lính đánh thuê từ Kosovo, Albania, Bosnia & Herzegovina và các quốc gia khác đang được tuyển mộ và đưa đến Donbass, nhằm gây bất ổn cho Nga. Chúng tôi đang kiểm tra thông tin này”, Ngoại trưởng Lavrov nói với Russia Today ở thời điểm đó.

  Nga đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Ukraine vào tuần trước, và cho rằng đây là lựa chọn duy nhất để bảo vệ các vùng ly khai ở tỉnh Donetsk và Lugansk, cũng như vạch ra các mục tiêu “phi phát xít hóa” và “phi quân sự hóa” nước láng giềng. Phía Ukraine gọi chiến dịch của Nga là "vô cớ", đồng thời nhấn mạnh họ không có kế hoạch chiếm lại các vùng ly khai bằng vũ lực.