OPEC+ đang vận chuyển khối lượng nhiên liệu kỷ lục
Các nhà khai thác dầu lớn ở Trung Đông thuộc OPEC+ đang xuất khẩu khối lượng kỷ lục các sản phẩm dầu tinh chế, làm giảm tác động chung của việc cắt giảm sản lượng dầu thô của họ lên thị trường, Reuters trích dẫn dữ liệu theo dõi dòng chảy dầu.

Ảnh: OP
Các thành viên OPEC+ đã cắt giảm sản lượng và nguồn cung dầu thô trong nhiều năm, nhằm mục đích cân bằng và "ổn định thị trường", như họ vẫn thường nói. Nhưng các thành viên OPEC+ chính ở vùng Vịnh đã chứng kiến tổng lượng xuất khẩu nhiên liệu của họ tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào năm ngoái.
Theo phân tích của Reuters, điều này có thể đã phủ nhận một phần động lực tăng giá tiềm năng đến từ việc cắt giảm sản lượng dầu thô, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc đang chậm lại.
Thỏa thuận OPEC+ bao gồm sản lượng dầu thô của OPEC và hàng chục thành viên không thuộc OPEC do Nga dẫn đầu tham gia hiệp ước. Các sản phẩm tinh chế không được đưa vào thỏa thuận. Vì vậy, đối với các nhà khai thác Trung Đông có đủ năng lực lọc dầu, xuất khẩu nhiên liệu sẽ thúc đẩy doanh thu từ dầu mỏ mà không vi phạm hạn ngạch khai thác dầu thô.
Theo dữ liệu từ Kpler và OilX được Reuters trích dẫn, lượng nhiên liệu vận chuyển bằng đường biển từ các quốc gia vùng Vịnh đã tăng 7% vào năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục mới.
Các quốc gia có tầm ảnh hưởng trong OPEC là Ả Rập Xê Út, Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait, cũng như Oman (không phải là thành viên OPEC nhưng thuộc OPEC+) đã xuất khẩu trung bình 5,51 triệu thùng mỗi ngày (bpd) các sản phẩm dầu mỏ tinh chế vào năm 2024, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu.
Trong hơn một thập kỷ qua, hầu hết các nhà khai thác vùng Vịnh đã tăng công suất lọc dầu của họ và Trung Đông là một trong những khu vực chính thúc đẩy việc bổ sung công suất lọc dầu toàn cầu trong những năm gần đây. Điển hình như, Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) đã đưa vào vận hành Nhà máy lọc dầu Al-Zour mới khổng lồ vào năm 2022, một trong những nhà máy chế biến dầu thô lớn nhất ở Trung Đông.
Nhà máy lọc dầu, mà Công ty Công nghiệp Dầu mỏ Tích hợp Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) vận hành được cho là nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới với công suất 615.000 bpd, đã bắt đầu tăng cường hoạt động vào năm 2023.
Cùng chủ đề
Mỹ tăng sản lượng dầu khí có kích hoạt phản ứng mới từ OPEC+?
Cuộc tấn công bất ngờ làm rung chuyển ngành đá phiến Mỹ
OPEC+ thực hiện chiến lược trì hoãn trên thị trường dầu mỏ
OPEC+ hoãn họp: Dấu hiệu tan vỡ của liên minh dầu mỏ lớn nhất thế giới?
OPEC+ không phản ứng trước lời kêu gọi cấm vận dầu mỏ Israel

OPEC+ đang vận chuyển khối lượng nhiên liệu kỷ lục
14/03/2025, 14:20
Venezuela chứng kiến bước nhảy vọt xuất khẩu dầu
08/01/2025, 10:48
ĐIỂM NÓNG THẾ GIỚI: Nước Mỹ sẵn sàng cho ngày bầu cử Tổng thống 2024
05/11/2024, 11:29
Trung Quốc 'thắng đậm' giữa bão trừng phạt của phương Tây
13/11/2023, 15:05