Ôtô rơi xuống sông vì đi theo Google Maps

Thứ tư, 13/01/2021, 06:40 AM

Chở hai người bạn đi du lịch và khi gặp một cây cầu ngập nước lúc trời tối, tài xế vẫn lái qua vì tin ứng dụng chỉ đường Google Maps cuối cùng khiến ôtô rơi xuống sông

Ôtô chìm dưới nước được người dân địa phương kéo lên bờ. Ảnh: Maharashtra Times

Ôtô chìm dưới nước được người dân địa phương kéo lên bờ. Ảnh: Maharashtra Times

Công nghệ ngày càng phát triển khiến việc truy cập tìm các địa chỉ, bản đồ của người dân cũng dễ dàng hơn. Từ nơi xa đến thay vì phải dừng lại hỏi đường người dân địa phương, bạn chỉ cần truy cập các ứng dụng bản đồ, chỉ đường sẽ dễ dàng đến nơi mình cần. 

Thế nhưng phụ thuộc vào công nghệ không phải bao giờ cũng tốt vì suy cho cùng đây chỉ là ứng dụng cài đặt sẵn và không thể cập nhật thường xuyên tình trạng mới nhất về các tuyến đường. Vì thế không ít trường hợp dở khóc dở cười khi tin theo đường đi của Google Maps.

Mới đây nhất ba người đàn ông đều là doanh nhân rủ nhau đi du lịch. Guru Satyaraj Shekhar (42 tuổi) và Sameer Rajurkar (44 tuổi) đi cùng tài xế Satish Suresh Ghule (34 tuổi).

Tại địa phận quận Ahmednagar, bang Maharashtra, do không biết đường đi, họ nhờ Google Maps hướng dẫn. Ứng dụng bản đồ chỉ ra con đường gần nhất từ làng Kotul tới Akole, đều thuộc Ahmednagar.

Nhưng thực tế, đường này đã bị đóng vào mùa mưa do cây cầu qua sông ngập sâu dưới nước. Trời tối và lạ đường, nhưng Ghule vẫn tin vào Google Maps và lái xe qua cầu. Ôtô nhanh chóng bị chìm.

Trong khi Shekhar và Rajurkar thoát được ra ngoài, Ghule không biết bơi nên mắc kẹt và tử nạn.