Tin y tế
16/05/2018 10:03PGĐ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình nói gì về trách nhiệm quản lý máy móc chạy thận ở khoa Hồi sức tích cực?
![]() |
| Hoàng Đình Khiếu (Trưởng khoa HSTC kiêm PGĐ bệnh viện đa khoa Hòa Bình). |
Khi được HĐXX hỏi về trách nhiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, ông Hoàng Đình Khiếu cho biết, ông phụ trách phân công bác sĩ điều hành hoạt động trong khoa. Theo ông Kh, cuối năm 2015 lãnh đạo khoa đã phân công bác sĩ Hoàng Công Lương phụ trách thận nhân tạo. Việc phân công công việc được thông báo tại các cuộc họp giao ban và các nhân viên ở khoa đều biết.
Ông Khiếu cho biết thêm, nhiệm vụ được phân công của bác sĩ Lương là có trách nhiệm khám chữa bệnh và điều hành phân công công việc tại khoa. Việc báo cáo công việc tại khoa giữa nhân viên trong các trường hợp bất cập hoặc thường niên.
Trả lời HĐXX ông Khiếu cho biết, từ năm 2015 - 2016 các hoạt động của khoa thận nhân tạo diễn ra rất tốt. Nhiệm vụ của bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân được đặt lên hàng đầu. Với điều dưỡng là chăm sóc và thực hiện y lệnh còn bác sĩ là phụ trách chung và ra y lệnh.
Tại thời điểm xảy ra sự cố khiến 8 bệnh nhân tử vong ngày 29/5/2017, tại khoa thận nhân tạo có 3 bác sĩ và 11 điều dưỡng. Việc ra y lệnh là bác sĩ thăm khám nhưng trong trường hợp khó thì người có chuyên môn cao hơn ra.
Khi tòa hỏi về quyết định cuối cùng đối với việc ra quyết định điều trị 1 bệnh nhân có phải của bác sĩ Lương không. Ông Khiếu trả lời, trong 3 bác sĩ tại đơn nguyên thận thì 2 bác sĩ còn lại chỉ là bác sĩ đa khoa và được người cao hơn kèm cặp.
Đặc biệt, trong phần hỏi đáp với HĐXX, ông Hoàng Đình Khiếu khai về việc quản lý trang thiết bị tại khoa HSTC, cũng như đơn nguyên thận thì phòng vật tư có giao cho khoa để quản lý sử dụng còn bảo dưỡng là phòng vật tư. Khi có thiết bị hỏng thì khoa báo lên phòng vật tư, sau đó phòng vật tư đến kiểm tra xem hỏng những cái gì để mời bên sửa chữa đến.
Quy trình sửa chữa cần phải có sự tham gia của phòng tài chính và phòng vật tư tham vấn cho giám đốc bệnh viện mời nhà thầu. Theo đó, việc theo dõi và giám sát sửa chữa là trách nhiệm của phòng vật tư còn khoa chỉ giao và nhận lại sử dụng.
Ông Khiếu cho biết thêm, hệ thống lọc nước số 2 bị sự cố thì nhân viên trong khoa phát hiện ra, sau đó điều dưỡng báo cáo lại khoa và báo cáo lên phòng vật tư.
Trong biên bản đề xuất sửa chữa ngày 20/4/2017 chỉ ghi đề nghị sửa chữa còn chi tiết sửa chữa thế nào là phòng vật tư mời chuyên gia đánh giá tình hình. Khoa chỉ chịu trách nhiêm giao thiết bị cho phòng vật tư còn việc phòng vật tư giao cho bên sửa chữa là trách nhiệm của phòng vật tư.
Tại phiên tòa, ông Khiếu cho biết bản thân không được phòng vật tư báo cáo mà phòng vật tư trực tiếp báo cáo quy trình sửa chữa cho giám đốc bệnh viện. Quy trình nhận lại thiết bị sửa chữa gồm những ai giao, ai nhận lại thì ông Khiếu không được biết.
Khẳng định tại phiên xét xử, ông Khiếu cho biết với chức trách điều hành được giao ông đã phân công đầy đủ cho nhân viên. Ông Khiếu nói, khi xảy ra sự cố chúng tôi không biết nguyên nhân vì sao cho đến khi có kết luận điều tra của cơ quan chức năng.
| Trực tiếp xét xử vụ tai biến chạy thận 16/5: Chất lượng máy móc, vật tư không phải là trách nhiệm của bác sĩ
Hôm nay 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục phiên xét xử vụ án sự cố chạy thận tại BV Đa khoa ... |
| Luật sư nghi ngờ chứng cứ bị thay đổi để ép tội bác sĩ Hoàng Công Lương
Luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương nghi vấn hiện trường vụ án có dấu hiệu bị thay đổi, sổ giao ban ... |
| Xét xử vụ tai biến chạy thận 15/5: Thẩm vấn Hoàng Công Lương và các bị cáo
Hôm nay 15/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở lại phiên xét xử vụ án liên quan đến sự cố chạy thận tại ... |
