Phá bỏ mô hình giống 'đường lưỡi bò' trong khu công nghiệp

Thứ tư, 29/04/2020, 10:03 AM

Công trình giống với "đường lưỡi bò" của Công ty TNHH Thâm Việt (Trung Quốc) tại Khu công nghiệp An Dương - TP Hải Phòng đã bị phá dỡ.

Công trình xây dựng không đúng với thiết kế được phê duyệt của Công ty TNHH Thâm Việt tại Khu công nghiệp An Dương, TP Hải Phòng bị phá dỡ.

Công trình xây dựng không đúng với thiết kế được phê duyệt của Công ty TNHH Thâm Việt tại Khu công nghiệp An Dương, TP Hải Phòng bị phá dỡ.

Tin từ huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết: địa phương vừa phối hợp cùng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng tiến hành phá dỡ, san lấp công trình xây dựng của Công ty TNHH Thâm Việt (Trung Quốc) tại Khu công nghiệp An Dương do thực hiện không đúng với thiết kế được phê duyệt.

Theo ông Phạm Văn Mợi - Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, cho biết quá trình kiểm tra công trình xây dựng vi phạm pháp luật tại khu công nghiệp An Dương, đơn vị phát hiện mô hình giống "đường lưỡi bò" nằm trước nhà điều hành của Công ty TNHH Thâm Việt.

Theo thông tin doanh nghiệp thì Công ty TNHH Liên hợp đầu tư Thâm Việt người đại diện pháp luật là ông Zhang Xiao Tao, quốc tịch Trung Quốc.

Theo ông Mợi, mô hình trái phép này nằm trên phần đất quy hoạch công viên cây xanh trong khu công nghiệp An Dương, được lập bằng lối đi lát gạch bao quanh một hồ nước nhân tạo, nếu nhìn gần khó phát hiện ra, song quan sát từ trên cao sẽ thấy rõ mô hình giống "đường lưỡi bò".

Theo lãnh đạo huyện An Dương, cùng với việc phá bỏ công trình sai phép nói trên thì chính quyền địa phương cũng yêu cầu Công ty Thâm Việt tháo dỡ ngôi nhà rộng khoảng 400m2 xây trái phép trên phần đất quy hoạch làm công viên cây xanh ở cuối Khu công nghiệp An Dương, dự kiến hoàn tất các phần việc theo yêu cầu của thành phố trong ngày 29/4.

Được biết, Khu công nghiệp An Dương được thành lập năm 2008 có tổng diện tích khoảng 800ha, do Công ty TNHH Thâm Việt làm chủ đầu tư với số vốn 175 triệu USD.

Bài liên quan