Phá chuyên án đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ ba, 09/02/2021, 09:31 AM

Công an Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng.

Phá thành công chuyên án tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phá thành công chuyên án tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, vừa phá thành công chuyên án tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát giám sát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vừa qua, Công an Thừa Thiên Huế đã phá thành công chuyên án tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, ngày 28/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Văn Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban chuyên án triển khai lực lượng song song tại hai địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa, vây bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng Công an bắt quả tang Phan Thị Chuân (SN 1974, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đang sử dụng xe ô tô vận chuyển đối tượng Li Zhi Kai (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Đồng thời, tại tỉnh Khánh Hòa, một mũi công tác khác của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở của hai đối tượng là Hà Văn Quốc Trọng (SN 1992, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Phan Ngọc Tuyên (SN 1994, trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Từ tháng 11/2020 đến khi bị bắt giữ, bằng phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi là sau khi nhận người từ Trung Quốc, chúng tách nhỏ các đối tượng và chia nhiều chặng đường khác nhau, dùng xe ô tô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận để đưa đón người, trang bị giấy CMND giả, có đối tượng được người Việt Nam đi kèm.

Tất cả đều có xe đi trước cảnh giới và theo dõi quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông để tìm cách đối phó qua mặt các lực lượng chức năng trên tuyến đường.

Với phương thức thủ đoạn trên, chúng đã tổ chức trót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thượng tá Lê Quang Tuấn - Trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép được các đối tượng thực hiện nhiều lần trong thời gian dài, xảy ra trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố khác nhau từ phía Bắc vào phía Nam. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng điều tra, phát hiện.

“Qua đây, chúng tôi cũng kêu gọi mọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, tố giác các thủ đoạn hoạt động của tội phạm, chung tay cùng chính quyền ngăn chặn hoạt động đưa người nhập cảnh trái phép, nhất là trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng, chống dịch Covid-19”, Thượng tá Tuấn cho hay.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ ba đối tượng.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ ba đối tượng.

Sau khi hoàn tất công tác điều tra ban đầu, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế, xét nghiệm PCR các đối tượng đều có kết quả âm tính.

Hai đối tượng Phan Thị Chuân và LiZhi Kai được cách ly tập trung theo quy định. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ ba đối tượng trên.

Cùng với việc đấu tranh ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức kiểm tra, rà soát các công dân đi làm ăn xa về địa phương ăn tết đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân trở thành giám sát viên, phát giác, cảnh báo với lực lượng chức năng khi phát hiện có người từ địa phương khác đến, nhất là các vùng có dịch.