Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO sáng 18/5, sau khoảng thời gian dài trung lập.
Phần Lan và Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO

Phần Lan và Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO

Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào sáng 18/5, có khả năng trở thành đợt mở rộng liên minh quân sự lớn nhất trong hai thập kỷ qua.

Các đặc phái viên của Phần Lan và Thụy Điển đã gửi thư bày tỏ mong muốn của quốc gia đối với việc gia nhập NATO cho Tổng thư ký Jens Stoltenberg tại trụ sở của liên minh ở Brussels. Ông Stoltenberg đã nói rằng NATO sẽ tìm cách nhanh chóng kết nạp cả hai quốc gia này.

Trước đó, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson thông báo Stocklohm và Helsinki sẽ cùng nộp đơn xin gia nhập NATO ngày 18/5.

"Tôi rất vui vì chúng ta đã đi chung một con đường và có thể làm điều đó cùng nhau", Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nói tại buổi họp báo chung ở Stockholm hôm 17/5.

“Tư cách thành viên của NATO củng cố an ninh ở Thụy Điển cũng như ở khu vực biển Baltic. Thực tế rằng chúng tôi và Phần Lan cùng xin gia nhập có nghĩa hai nước có thể đóng góp vào an ninh ở Bắc Âu", ông Andersson nói.

Hai quốc gia Bắc Âu, vốn có quan hệ thân thiết với NATO nhưng lâu nay vẫn không liên kết về quân sự, đã dần nghiêng hẳn về liên minh kể từ khi xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine. Việc kết nạp hai quốc gia này có thể đánh dấu sự mở rộng lớn nhất của NATO trong gần hai thập kỷ, nâng số thành viên của tổ chức lên 32 quốc gia và thêm hàng trăm dặm biên giới giáp với Nga.

Đơn xin gia nhập chính thức được đưa ra sau một tuần chóng vánh kể từ khi Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin tuyên bố ủng hộ tư cách thành viên vào ngày 12/5. Quốc hội Phần Lan đã thông qua đề xuất này hôm 17/5 trong một cuộc bỏ phiếu với kết quả áp đảo 188/196 phiếu. Tuy cuộc bỏ phiếu chỉ mang tính hình thức chính trị vì ông Niinisto có thẩm quyền đối với chính sách đối ngoại của quốc gia, đây cũng là một tín hiệu về sự ủng hộ đối với quyết định này.