Phẫn nộ: Xưng Thanh tra xe bus Bắc Ninh chửi bới, dọa cắt cổ hành khách

Thứ sáu, 28/08/2020, 09:55 AM

Trong clip đăng trên mạng, người đàn ông mặc quần áo ngủ tự xưng là Thanh tra xe Bus của Bus Mạnh Hào (Bắc Ninh) liên tục chửi bới, dọa đánh, thậm chí cắt cổ một hành khách lớn tuổi.

Người đàn ông mặc áo trắng xưng danh cán bộ thanh tra của xe bus Mạnh Hào - Bắc Ninh chửi bới, dọa cắt cổ hành khách gây phẫn nộ.

Người đàn ông mặc áo trắng xưng danh cán bộ thanh tra của xe bus Mạnh Hào - Bắc Ninh chửi bới, dọa cắt cổ hành khách gây phẫn nộ.

Mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông tự xưng là cán bộ Thanh tra xe bus ở Bắc Ninh chửi bới, dọa cắt cổ hành khách gây phẫn nộ dư luận.

Theo đó, đoạn clip dài hơn 6 phút ghi lại cuộc đôi co giữa hành khách và người xưng là thanh tra tuyến xe Mạnh Hào (tuyến Lương Tài – Bắc Ninh) xảy ra sáng 26/8 vừa qua.

Theo nội dung clip: Người đàn ông xưng là thanh tra tuyến xe Mạnh Hào (tuyến Lương Tài – Bắc Ninh) khi đi thanh tra không mặc đồng phục mà vẫn vận nguyên bộ quần áo ngủ, không đeo thẻ...

Người đàn ông tự xưng là Thanh tra liên tục yêu cầu một hành khách lớn tuổi trên xe xuống. Tuy nhiên, vị khách không xuống. Lúc này, người xưng Thanh tra liên tục văng những lời lẽ chửi bới, thậm chí dọa cắt cổ vị khách lớn tuổi. 

Đáng chú ý, trước hành vi hung hãn của người thanh tra không mặc đồng phục, một hành khách trên xe cho rằng nên gọi Công an để giải quyết. Lúc này, người xưng là Thanh tra xe bus còn lớn giọng thách thức, đe dọa cả người can ngăn.

Sự việc xảy ra ngay trên xe bus có mặt cả phụ xe lẫn lái xe bus nhưng không ai can ngăn. Đoạn clip sau khi lan truyền đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc người đàn ông xưng là Thanh tra xe bus mà không có thẻ, không đồng phục đương nhiên khiến hành khách thắc mắc.

Hơn hết, nhiều người dân Bắc Ninh cho rằng, mảnh đất Kinh Bắc là vùng đất văn hóa, xe bus là phương tiện công cộng nên không thể để những người xưng danh là cán bộ có hành vi côn đồ như trên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh xử lý nghiêm.

Trước vụ việc này, sáng 28/8, trao đổi với chúng tôi ông Lê Ngọc Tuyển - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc phía Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh đã có công văn chấn chỉnh, yêu cầu chỉ đạo xử lý trường hợp trên.

“Qua báo cáo ban đầu, người có hành vi chửi bới hành khách là thanh tra nội bộ của Công ty xe buýt Mạnh Hào. Vấn đề này do nội bộ công ty xử lý sau sẽ có báo cáo cụ thể lên Sở”, ông Tuyển thông tin.

Bài liên quan