Pháp hủy kỳ thi THPT Quốc gia 2020 vì Covid-19

Thứ năm, 09/04/2020, 12:30 PM

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 ở Pháp sẽ bị hủy do ảnh hưởng của Covid-19. Điểm trung bình các môn học sẽ được dùng để xét tuyển đại học.

Pháp hủy kỳ thi THPT Quốc gia 2020 vì Covid-19. Ảnh: Reuters.

Pháp hủy kỳ thi THPT Quốc gia 2020 vì Covid-19. Ảnh: Reuters.

Reuters ngày 8/4 đưa tin, đây là lần đầu tiên Pháp hủy kỳ thi THPT Quốc gia 2020 kể từ khi nó được giới thiệu lần đầu vào năm 1808 dưới thời Napoleon Bonaparte.

Trước đây, ngay cả các cuộc biểu tình rầm rộ của sinh viên và công nhân vào năm 1968 cũng không thể làm gián đoạn kỳ thi này.

Giờ đây, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer thừa nhận không còn cách nào khác là phải hủy kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Học sinh sẽ dùng điểm trung bình mỗi môn học trong cả năm dựa trên điểm số các bài kiểm tra và bài tập về nhà để làm cơ sở xét tuyển vào đại học. Tuy nhiên, điểm số học sinh có được trong thời gian thực thi lệnh phong tỏa của chính phủ sẽ không được tính vào điểm trung bình.

"Đây là giải pháp đơn giản, an toàn và công bằng nhất trong thời điểm khó khăn này", ông Blanquer nói.

Pháp đóng cửa các trường học từ ngày 16/3 theo lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh.

Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp, nếu tình hình tốt hơn, các lớp học bù có thể sẽ được tổ chức vào tháng 6 để bù đắp và bổ sung các kiến thức cần thiết cho học sinh. 

Tính đến ngày 9/4, Pháp có 112.950 ca nhiễm, 10.869 ca tử vong vì Covid-19

Bài liên quan