Phát hiện 3 anh em ruột ngạt khí chết dưới hố ga ở Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương

Thứ năm, 11/05/2017, 16:09 PM

Phát hiện 3 anh em ruột ngạt khí chết dưới hố ga ở Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương vào ngày 10/5. Cả 3 anh em lần lượt xuống hố biogas và không trở về, người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp.

Phát hiện 3 anh em ruột ngạt khí chết dưới hố ga ở Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương

Sáng ngày 11/5, ông Tăng Văn Méc - Trưởng Công an xã Gia Xuyên (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, phát hiện ba anh em ruột tử vong dưới hố biogas xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là Tăng Văn Đượm (34 tuổi), Tăng Văn Đươm (32 tuổi) và Tăng Văn Đới (28 tuổi) đều trú tại thôn Đồng Bào (xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc).

Phat hien 3 anh em ruot ngat khi chet duoi ho ga o Gia Xuyen, Gia Loc, Hai Duong

Ba anh em ruột tử vong dưới hố biogas ở Gia Xuyên, Gia Lộc, Hải Dương. Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 10/5, Công an xã Gia Xuyên nhận được tin báo ba anh em tử vong tại gia đình bà Tăng Văn Mơ (57 tuổi). Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Gia Xuyên đã có mặt tại hiện trường để phong toả, điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Méc cho biết thêm, khi công an xã đến nơi, các nạn nhân đã được gia đình đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả 3 nạn nhân đã tử vong trước đó. Tối ngày 10/5, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của ba anh em là do ngạt khí.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, chiều ngày 10/5, anh Tăng Văn Đươm xuống hố biogas của gia đình để sửa chữa. Sau đó, bà Mơ nghe thấy tiếng động lớn và gọi anh Đươm nhưng không thấy trả lời. Biết có chuyện xảy ra, bà Mơ gọi anh Đới đến kiểm tra nhưng không thấy lên. Bà Mơ tiếp tục gọi anh Đượm cứu giúp nhưng khi anh này xuống cũng gặp nạn và không thấy lên.

Sáng ngày 11/5, gia đình nạn nhân đã làm lễ mai táng ba anh em.

Trước đó, ngày 23/4/2016, vụ ngạt khí hầm biogas làm 3 người chết đã xảy ra trên địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Theo đó, khoảng 6h15 ngày 23/4, ông Nguyễn Văn Tạng (SN 1965, trú tại ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) phát hiện đường ống dẫn khí từ hầm biogas ngoài vườn vào nhà bị rò rỉ nên ra hầm sửa chữa. Bà Phạm Thị Giếng (SN 1965, vợ ông Tặng) đợi mãi không thấy chồng vào ra kiểm tra, phát hiện ông Tặng nằm bất động trong hầm nên lao vào cứu nhưng cũng ngạt khí dẫn đến tử vong.

Phat hien 3 anh em ruot ngat khi chet duoi ho ga o Gia Xuyen, Gia Loc, Hai Duong 2

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu do ngạt khí trong hầm biogas tại huyện Cái Nước, Cà Mau trước đó

Người dân hàng xóm phát hiện vụ việc chạy sang ứng cứu nhưng không kịp. Hậu quả là vợ chồng ông Tặng và chị Trần Mỹ Hạnh (SN 1981) tử vong. Bên cạnh đó, anh Lê Anh Tuấn (SN 1986, chồng chị Hạnh) cùng ông Lê Văn Thể (SN 1954, bố anh Tuấn) do nhiễm khí độc nên ngất xỉu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Theo lời kể của bà Võ Thị Đức (hàng xóm của nạn nhân), khi nghe thấy bà Giếng kêu cứu, chạy sang thấy ông Tuấn trong tình trạng bất động nằm úp mặt vào người vợ. Sau đó, bà Giếng cùng ông Thể và vợ chồng anh Tuấn cũng lần lượt ngất xỉu.

Ông Trần Văn Hùng (SN 1965), người trực tiếp đưa nạn nhân ra ngoài cho biết: "Ông Thể, anh Tuấn xỉu trên miệng hầm, chúng tôi đưa hai người này ra thì phóng xuống hầm kéo anh Tặng, chị Giếng lên. Khi bước lên, tôi thấy cái áo của chị Hạnh nổi giữa hầm biogas, tôi nhảy xuống vớt được thi thể chị Hạnh đang chìm dưới hầm".

Ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, cho biết nguyên nhân khiến 3 người tử vong và nhiều khác bị ngộ độc là do hít phải khí độc từ hầm biogas gây thiếu ôxy não, dẫn đến tử vong.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã trực tiếp đến nơi thăm hỏi các gia đình có người bị nạn và nhanh chóng chỉ đạo các ngành chức năng xử lý luồng khí độc tại khu vực xảy ra tai nạn.