Phát hiện bệnh nhân lây Covid-19 cho 5 người dù không có triệu chứng

Thứ bảy, 22/02/2020, 15:52 PM

Nghiên cứu về trường hợp truyền Covid-19 dù không có triệu chứng được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ, đã đưa ra manh mối về cách thức coronavirus lây lan và gợi ý lý do nó khó bị ngăn chặn, tờ Reuters ngày 22/2 đưa tin.

Nếu trường hợp Covid-19 lây lan từ khi bệnh nhân chưa có triệu chứng xảy ra nhiều thì việc ngăn ngừa nhiễm Covid-19 sẽ là một thách thức lớn.

Nếu trường hợp Covid-19 lây lan từ khi bệnh nhân chưa có triệu chứng xảy ra nhiều thì việc ngăn ngừa nhiễm Covid-19 sẽ là một thách thức lớn.

Theo báo cáo hôm 21/2 của các nhà khoa học Trung Quốc, một phụ nữ 20 tuổi mắc Covid-19 nhưng không hề biết đã đi từ tâm dịch Vũ Hán tới Anyang cách đó 500 km. Tại đây, cô lây bệnh cho 5 người họ hàng dù cô không hề có triệu chứng gì. Đây được cho là bằng chứng mới cho thấy chủng virus corona mới có thể lây lan khi người bệnh chưa có triệu chứng.

“Các nhà khoa học đã đặt câu hỏi liệu một người có bị nhiễm virus mà không có biểu hiện bệnh hay không? Câu trả lời rõ ràng là có”, bác sĩ William Schaffner, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, người không tham gia vào nghiên cứu cho biết.

Trung Quốc đã báo cáo tổng cộng 75.567 trường hợp nhiễm Covid-19 với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bao gồm 2.239 trường hợp tử vong và virus này đã lan sang 26 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Trước đó, các nhà nghiên cứu đã báo cáo các trường hợp lẻ tẻ lan truyền virus khi chưa có bất kỳ triệu chứng nào. Điều khác biệt trong nghiên cứu này là nó giống như một thử nghiệm tự nhiên,  Schaffner nói.

“Bạn có bệnh nhân này đến từ Vũ Hán, nơi có virus, đi đến nơi không có virus. Cô ấy vẫn không có triệu chứng và lây nhiễm virus cho một loạt các thành viên gia đình. Sau đó, một nhóm các bác sĩ ngay lập tức phát hiện ra và kiểm tra tất cả mọi người”, ông nói.

Theo báo cáo của bác sĩ Meiyun Wang thuộc Bệnh viện Nhân dân của Đại học Trịnh Châu và các đồng nghiệp, người phụ nữ đã đi từ Vũ Hán đến Anyang vào ngày 10/1 và thăm một số người thân. Khi họ bắt đầu có biểu hiện bệnh, các bác sĩ đã cách ly người phụ nữ và kiểm tra xem liệu cô có nhiễm Covid-19 không. Ban đầu, người phụ nữ trẻ đã thử nghiệm âm tính với virus, nhưng các xét nghiệm sau đó cho kết quả dương tính.

Cả 5 người thân của cô đều bị viêm phổi do Covid-19, nhưng đến ngày 11/2, người phụ nữ trẻ vẫn không có bất kỳ triệu chứng nào, kết quả chụp CT phổi của cô vẫn bình thường và cô không bị sốt, không có các triệu chứng gì liên quan đến dạ dày hoặc hô hấp, như ho hoặc đau họng .

Các nhà khoa học trong nghiên cứu cho biết nếu trường hợp này xảy ra nhiều thì việc ngăn ngừa nhiễm Covid-19 sẽ là một thách thức.

Theo Schaffner, các câu hỏi chính bây giờ là mức độ thường xuyên xảy ra loại lây truyền này và khi nào trong giai đoạn không có triệu chứng, kết quả kiểm tra cho dương tính với virus.

Bài liên quan