Phát hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 tại Nhật Bản

Thứ hai, 11/01/2021, 14:12 PM

Bộ Y tế Nhật Bản cảnh báo về chủng virus SARS-CoV-2 mới vừa được tìm thấy tại quốc gia này. Biến chủng virus hoàn toàn khác với hai loại được ghi nhận ở Anh hay Nam Phi.

Phát hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 tại Nhật Bản

Phát hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 tại Nhật Bản

Biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên cơ thể của 4 du khách từ Amazonas, Brazil, nhập cảnh vào Nhật Bản.

Một quan chức Bộ Y tế Nhật Bản tiết lộ cơ quan này đang phân tích về biến chủng mới tại đây cũng như hiệu quả của vaccine với nó. Mức độ ảnh hưởng của biến chủng trong thời điểm này vẫn là một điều bí ẩn.

“Hiện tại, không có bằng chứng cho thấy biến chủng mới có khả năng lây nhiễm cao hơn”, ông Takaji Wakita, người đứng đầu Viện Các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản, nói trong cuộc họp báo gần đây.

Bộ Y tế cho hay giới chức Nhật Bản thông báo với Brazil về biến chủng virus mới có 12 đột biến. Một trong số đó là loại cũng đã được tìm thấy trên biến chủng virus ở Anh và Nam Phi. Điều này khiến họ lo lắng về nguy cơ khả năng lây nhiễm virus cao hơn.

Bộ Y tế Nhật Bản tiết lộ 4 du khách nhiễm biến chủng mới tới sân bay Haneda, Tokyo vào ngày 2/1. Trong đó, một bệnh nhân nam 40 tuổi bị khó thở. Bệnh nhân nữ 30 tuổi bị đau đầu, họng. Một nam thanh niên bị sốt và trường hợp còn lại không có triệu chứng.

Những người này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 khi làm thủ tục kiểm soát dịch tại sân bay. Biến chủng virus mới được phát hiện thông qua cuộc kiểm tra chi tiết của Viện Các bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản. 

Trước đó Nhật Bản ra lệnh cấm nhập cảnh từ ngày 28/12 cho đến hết tháng 1/2021. Tuy nhiên, công dân Nhật Bản và người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản vẫn được phép trở về nước và phải cách ly 14 ngày.

Động thái từ chính phủ Nhật Bản được đưa ra sau khi nước này phát hiện 5 người nhiễm biến chủng nCoV từ Anh, đang cách ly tại các sân bay quốc tế. Tokyo hôm nay cũng ghi nhận ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục với 949 trường hợp, trong bối cảnh Nhật Bản sắp bước vào kỳ nghỉ năm mới, thời điểm dòng người từ thủ đô bắt đầu đổ về các tỉnh khắp cả nước.

 Kể từ tháng 10, Nhật Bản đã cho phép những người lưu trú ít nhất ba tháng nhập cảnh với điều kiện phải cách ly 14 ngày. Sau khi xuất hiện biến chủng nCoV, Nhật Bản đã gạt Anh và Nam Phi khỏi danh sách nhập cảnh lần lượt vào ngày 24/12 và 26/12.