Vì sao trẻ nói dối? Nguyên nhân trẻ nói dối là gì? Đó là những câu hỏi đầy lo lắng của các bậc cha mẹ khi thấy con mình nói dối. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, trẻ nói dối là trẻ thông minh. Khi hiểu rõ hơn chúng ta sẽ biết ứng xử khi con nói dối thế nào cho đúng?
phat hien gay soc tre noi doi la tre thong minh Chế độ dinh dưỡng cho trẻ em học đường
phat hien gay soc tre noi doi la tre thong minh Dinh dưỡng có thể giúp phát triển EQ cho trẻ em

Theo tờ New York Times, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, trẻ nói đối không chỉ là một điều bình thường mà còn là một dấu hiệu của sự thông minh.

Trẻ em biết nói dối khi khoảng 2 tuổi. Trong một thử nghiệm, trẻ được yêu cầu không nhìn vào một món đồ chơi đằng sau chúng khi các nhà nghiên cứu đi ra khỏi phòng và theo dõi chúng qua một camera. Vài phút sau, các nhà nghiên cứu quay trở lại để hỏi xem lũ trẻ có nhìn ra sau hay không.

Cuộc thử nghiệm do nhà tâm lý học phát triển Michael Lewis thiết kế vào giữa những năm 1980 và được thực hiện dưới nhiều hình thức trên hàng trăm trẻ khác nhau và đem lại hai kết quả nhất quán.

phat hien gay soc tre noi doi la tre thong minh
Phát hiện gây sốc: Trẻ nói dối là trẻ thông minh

Thứ nhất, hầu hết các em sẽ nhìn trộm đồ chơi trong vài giây sau khi bị bỏ lại một mình. Những trẻ không nhìn vào đồ chơi thực sự là những đứa trẻ thông minh nhất nhưng rất hiếm. Thứ hai, có một số lượng đáng kể các em nói dối về điều đó. Ít nhất một phần ba trẻ 2 tuổi, một nửa số trẻ 3 tuổi và 80% trẻ từ 4 tuổi trở lên sẽ phủ nhận việc nhìn trộm, bất kể giới tính, chủng tộc hay tôn giáo.

Ngoài ra, khi giải thích về việc tại sao một số trẻ nói dối sớm hơn những trẻ khác, giáo sư Lewis cho hay, những trẻ nói dối có chỉ số IQ ngôn ngữ cao hơn những trẻ không nói dối khoảng 10%. IQ ngôn ngữ là khả năng phân tích và xử lý thông tin bằng lý luận dựa vào ngôn ngữ, có thể là đọc, nghe, trò chuyện, và thậm chí là viết.

Nhiều nghiên cứu khác cho thấy những trẻ nói dối có "kỹ năng điều hành" (khả năng kiểm soát sự bốc đồng và tập trung) tốt hơn, cũng như khả năng nhìn thế giới qua con mắt của người khác, một nhân tố quan trọng của sự phát triển nhận thức, tốt hơn.

Theo một số nghiên cứu gần đây về trẻ mầm non, trẻ nói dối thậm chí còn có có khả năng kết nối xã hội và khả năng thích nghi tốt hơn.

Nhà tâm lý học Kang Lee, người đã nghiên cứu sự nói dối ở trẻ em trong hơn hai thập kỷ, cho biết bà thường nói với các bậc cha mẹ rằng nếu họ phát hiện con họ đang nói dối ở độ tuổi 2 hoặc 3 thì họ nên mừng vì điều đó.

Thậm chí bà con khuyên các bậc cha mẹ nên khuyến khích con họ nói dối bằng cách sử dụng nhiều loại trò chơi tương tác khác nhau cũng như các trò chơi nhập vai. Theo bà, dạy trẻ nói dối giúp tăng điểm số của trẻ ở các bài kiểm tra về chức năng điều hành và lý thuyết của tâm trí. Nói cách khác, nói dối tốt cho não.

Đối với các bậc cha mẹ, những phát hiện trên có thể là một cái gì đó nghịch lý. Nó cũng mâu thuẫn về mặt đạo đức và với sự an toàn của trẻ. Vậy làm thế nào để hài hòa được những điều đó?

Theo các nhà khoa học, trách phạt khi trẻ nói dối chỉ gây phản tác dụng. Theo bà Lee, thay vì trách phạt, quát mắng khi trẻ nói dối, cha mẹ có thể khuyến khích hành vi chân thành cho trẻ bằng cách khen ngợi những lời nói thật và sự trung thực.

Hồi năm 2015, nghiên cứu của các nhà tâm lý học thuộc trường Đại học Sheffield cũng cho thấy trẻ nói dối thông minh hơn. Theo các nhà khoa học, việc nói dối đòi hỏi sự suy nghĩ rất nhiều cũng như khả năng ghi nhớ các thông tin đã nói dối bởi trẻ cần sắp đặt các mảnh thông tin phức tạp trong khi vẫn phải theo sát bối cảnh sự kiện để lấy lòng tin cho câu chuyện không có thật của mình.

Chính vì vậy, trẻ nói dối là trẻ có tư duy tốt hơn và có kỹ năng ghi nhớ tốt hơn.