Phát hiện kim tiêm trong miếng thịt ở Trường Khiếm thính Lâm Đồng, Đà Lạt là vụ việc liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được dư luận xôn xao những ngày gần đây....

Phát hiện kim tiêm trong miếng thịt ở Trường Khiếm thính Lâm Đồng, Đà Lạt là vụ việc liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được dư luận xôn xao những ngày gần đây. Được biết cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong thu giữ miếng thịt heo có mắc mũi kim tiêm để đưa đi kiểm tra chất lượng thịt và nguồn gốc của kim tiêm này.

Phát hiện kim tiêm trong miếng thịt ở Trường Khiếm thính Lâm Đồng, Đà Lạt

Vụ việc này xảy ra hôm 12/4 vừa qua, sáng nay 13/4, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang khẩn trương làm rõ nguồn gốc một chiếc kim tiêm dài 2 cm được bộ phận cấp dưỡng Trường Khiếm thính Lâm Đồng.

Phát hiện được sự việc hy hữu trên, Ban giám hiệu nhà trường đã tiến hành lập biên bản, đồng thời mời nhân viên Trạm Y tế phường 4, TP Đà Lạt tới niêm phong, lấy mẫu thịt có cắm chiếc kim tiêm để đi kiểm tra.

Về phía nhà trường, trường cũng đã trình báo vụ việc lên Công an TP Đà Lạt, đề nghị xác minh, làm rõ nguyên nhân xuất hiện kim tiêm trong thịt heo.

Ban giám hiệu Trường Khiếm thính Lâm Đồng cho hay, từ năm 2015 đến nay, nhà trường có hợp đồng tiêu thụ thực phẩm các loại, trong đó có thịt heo với bà Trần T.T, chủ một quầy thịt ở khu chợ mới chợ Đà Lạt. Đây là lần đầu tiên nhà trường phát hiện trường hợp bất thường trong thực phẩm.

Phát hiện kim tiêm trong miếng thịt ở Trường Khiếm thính Lâm Đồng, Đà Lạt

Phát hiện kim tiêm trong miếng thịt ở Trường Khiếm thính Lâm Đồng, Đà Lạt: hình ảnh chiếc kim nhìn kinh hãi

Vấn đề an toàn thực phẩm là vẫn đề gây nhức nhối nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đây không phải lần đầu tiên những vụ việc liên quan đến làm giả thịt heo bị phát giác. Được biết mới đây tại Bình Dương cũng đã bắt giữ một vụ buôn 3 tấn thịt heo chết bệnh ở Bình Dương.

Vụ bắt ba tấn thịt heo bệnh tại Bình Dương

Bắt vụ buôn 3 tấn thịt heo chết bệnh ở Bình Dương cách đây vài hôm là sự việc khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang, lo lắng. Có thể dễ dàng nhìn thấy các khối u mọc đầy trên từng thớ thịt có mùi tanh hôi.

Theo đó, nơi cơ quan chức năng đột kích và bắt giữ số heo chết này là 1 ổ chuyên cung cấp loại thịt này cho thị trường. Điều đặc biệt là, số thịt heo chết tiêu thụ ra thị trường mỗi ngày lên đến 3 tấn.

Trong quá trình phát hiện và bắt giữ, một số chuyên gia nhận định, số heo này chết chủ yếu là do bệnh. Không quá khó để nhận ra phía bên ngoài phần da của những tảng thịt này xuất hiện rất nhiều khối u lạ.

Chỉ nhìn bằng cảm quan cũng thấy khá đáng sợ. Số thịt heo này đã chuẩn bị lên đường để tuồn vào các thành phố lớn. Tuy nhiên, rất may mắn vì đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Nếu số lượng lớn thịt heo chết này bị đưa ra thị trường tiêu thụ thì chắc chắn sẽ gây ra hậu quả khó lường.

Chỉ với 1 phép tính đơn giản sẽ tính được số người ăn phải số thịt heo chết này. Nếu 1 người mỗi ngày ăn 2 lạng thịt thì sẽ có 15.000 người ăn phải 3 tấn thịt heo chết vừa bị phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, người mua số thịt heo chết này đã khai nhận chỉ bán ra thị trường với giá 10.000 đồng/kg. Sau đó, số thịt này sẽ nhanh chóng được đưa đến tiêu thụ tại các quán cơm vỉa hè hay bếp ăn công nghiệp… với giá từ khoảng 40.000 đồng/kg.

  •  Lái xe tải chở heo bị kẹt cabin chết tại chỗ ở Ea H’leo, Đắk Lắc