Phát hiện người phụ nữ trốn truy nã 13 năm trong khu cách ly

Thứ ba, 27/10/2020, 14:23 PM

Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và bắt giữ một người phụ nữ trốn truy nã về tội môi giới mại dâm từ 13 năm trước trong khu cách ly.

Phát hiện người phụ nữ trốn truy nã 13 năm trong khu cách ly. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Phát hiện người phụ nữ trốn truy nã 13 năm trong khu cách ly. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Ngày 27/10, trên báo VOV đưa tin, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một đối tượng bị truy nã về tội môi giới mại dâm từ 13 năm trước.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý số người thuộc diện cách ly y tế tại trung tâm cách ly Centerway thuộc khu Nam Thọ, phường Trà Cổ.

Công an thành phố Móng Cái phát hiện trường hợp một người phụ nữ khai tên là Cúc, quê ở Nghệ An, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm. Công an thành phố Móng Cái đã tổ chức lấy dấu vân tay để truy nguyên, làm rõ nhân thân lai lịch.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Cúc tên thật là Vũ Thị Hồng Liên (SN 1993, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng).

Liên là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã số 17 ngày 27/12/2007 về tội môi giới mại dâm.

Sau đó, Công an thành phố Móng Cái đã tiến hành bắt giữ đối tượng, đồng thời thông báo cho Công an thành phố Hải Phòng phối hợp xử lý.

Cũng tương tự như trường hợp trên, ngày 18/9, Báo Thanh Niên đưa tin Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ một người Trung Quốc bị truy nã, khi người này đang ở trong khu cách ly dịch Covid-19.

Đối tượng bị bắt là Huang Ya Shan (23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị Công an H.Hải Phong (TP.Sán Vĩ, Quảng Đông, Trung Quốc) truy nã đặc biệt do phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Bài liên quan