Phát hiện thêm 1 thi thể tại Thủy điện Rào Trăng 3

Thứ bảy, 24/10/2020, 19:59 PM

Liên quan đến việc tìm kiếm các công nhân mất tích Thủy điện Rào Trăng 3, lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm 1 thi thể.

Phát hiện thêm 1 thi thể tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Phát hiện thêm 1 thi thể tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Theo thông tin ban đầu PV vừa nhận được, vào lúc khoảng 16h ngày 24/10, tại hiện trường, lực lượng cứu hộ cứu nạn vừa tìm thấy thêm 1 thi thể cán bộ công nhân mất tích.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an Thừa Thiên Huế đang phối hợp tiến hành đưa về để đưa về giám định AND, xác minh danh tính.

Vào sáng cùng ngày, ngay sau khi chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu và đoàn công tác của tỉnh đã tức tốc đến tận hiện trường vụ sạn lở do mưa lũ tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) để tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, lực lượng mở rộng tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ. 

Cùng đi còn có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định; UVTV Tỉnh ủy, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh cũng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, ông Lưu và các lãnh đạo tỉnh động viên, hoan nghênh tinh thần vượt khó của lực lượng cứu nộ cứu nạn Công an Thừa Thiên Huế và các đơn vị đang nỗ lực ngày đêm tìm kiếm các cán bộ công nhân bị mất tích.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: “Trước mắt, các đơn vị cần gia cố thêm những điểm sạt lở do bùn đất trên tuyến đường 71 bằng đá dăm để chống trơn trượt, tạo điều kiện thuận tiện cho các phương tiện lưu thông đi lại phục vụ việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích do mưa lũ ở Thủy điện Rào Trăng 3 cũng như vận chuyển lực lượng, lương thực, thực phẩm”.

Tiếp tục tìm kiếm các công nhân mất tích Thủy điện Rào Trăng 3.

Tiếp tục tìm kiếm các công nhân mất tích Thủy điện Rào Trăng 3.

Dự báo thời tiết những ngày tới còn những diễn biến phức tạp, các lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, máy mốc cơ giới để khẩn trương nạo vét đất đá, tìm kiếm các nạn nhân mất tích với “Tinh thần là phải khẩn trương, nhưng tuyệt đối an toàn và sớm tìm ra được các nạn nhân”.

Hiện nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an Thừa Thiên Huế cùng các lực lượng khác đã chia thành 3 mũi dùng các phương tiện cơ giới, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy trời không mưa, khô ráo, nhưng trước một khối đồ sộ đất đá và bùn gây khó khăn cho các lực lượng tìm kiếm.

Bài liên quan