Phát hiện virus Corona trong tinh dịch đàn ông

Thứ sáu, 08/05/2020, 10:36 AM

Nghiên cứu cho thấy virus gây Covid-19 có khả năng lây nhiễm qua mắt và đường thở gấp 100 lần so với SARS. Đồng thời, virus này cũng xuất hiện cả trong tinh dịch của đàn ông.

Covid-19 lây nhiễm gấp 100 lần so với Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và cúm.

Covid-19 lây nhiễm gấp 100 lần so với Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và cúm.

Theo nghiên cứu của Đại học Hong Kong (HKU), đôi mắt là con đường quan trọng để virus SARS-Cov-2 gây bệnh Covid-19 xâm nhập vào cơ thể người. Ngoài ra, chủng virus này lây nhiễm gấp 100 lần so với Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và cúm.

Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã phát hiện ra “mức độ virus” của SARS-Cov-2 lớn hơn nhiều so với SARS ở đường hô hấp trên và kết mạc hay các tế bào lót trên bề mặt của mắt.

Nghiên cứu trên do tiến sĩ Michael Chan Chi-wai, từ trường Y của HKU, dẫn đầu.

“Chúng tôi nuôi cấy mô từ đường hô hấp và mắt của con người trong phòng thí nghiệm và áp dụng chúng để nghiên cứu SARS-Cov-2, so sánh nó với SARS và H5N1. Chúng tôi thấy rằng SARS-Cov-2 có hiệu quả cao hơn trong việc lây nhiễm kết mạc và đường hô hấp trên so với SARS, với mức độ virus cao hơn khoảng 80 đến 100 lần”, tiến sĩ Chan nói.

“Điều này giải thích khả năng truyền của Covid-19 cao hơn so với SARS. Nghiên cứu này cũng nhấn mạnh thực tế rằng mắt có thể là con đường quan trọng của nhiễm SARS-CoV-2 ở người”, tiến sĩ Chan nói thêm.

Nghiên cứu củng cố khuyến cáo công chúng đừng chạm vào mắt và rửa tay thường xuyên để tránh nhiễm bệnh.

Tiến sĩ Chan cho biết: “Mặc dù có nhiều dấu hiệu cho thấy dịch Covid-19 đang ổn định hơn ở Hong Kong, nhưng tình hình ở những nơi khác trên thế giới vẫn còn nghiêm trọng. Còn nhiều trường hợp mới được báo cáo mỗi ngày tại Nga và châu Âu. Chúng ta không nên mất cảnh giác”.

Hong Kong ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên vào ngày 23/1 và đã báo cáo 1.044 ca nhiễm, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Một số hạn chế đối với các cuộc tụ tập và hoạt động của các doanh nghiệp được nới lỏng từ hôm nay (8/5).

Trong dịch SARS năm 2003, Hong Kong là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nền nhất với 1.755 ca nhiễm và 299 trường hợp tử vong.

Một phát hiện khác của các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện thành phố Thương Khâu thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) cho thấy SARS-CoV-2 trong tinh dịch của các bệnh nhân nam.

Họ lấy mẫu tinh dịch của 38 bệnh nhân nam từ 15 đến 50 tuổi. Kết quả, vật liệu di truyền của SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trong tinh dịch của 6 bệnh nhân. 4 trong số các bệnh nhân này đang ở giai đoạn nhiễm trùng cấp tính và 2 trong số họ đang hồi phục.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết sẽ cần phải nghiên cứu thêm để xác định liệu Covid-19 có lây qua đường tình dục hay không.

"Nếu có thể chứng minh SARS-CoV-2 lây qua đường tình dục trong các nghiên cứu tương lai, thì ngăn lây truyền qua đường tình dục có thể là một phần quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh", nghiên cứu cho biết.

Bài liên quan