Phát hoảng với giá dịch vụ ngày cận Tết

Thứ năm, 23/01/2020, 18:50 PM

Nhiều dịch vụ như làm đẹp, dọn nhà, taxi, vận chuyển... trong những ngày giáp Tết đang tăng giá vì quá tải và lượng khách đông.

 

 

Đến hẹn lại lên, vào những ngày cuối năm, nhà nhà đều muốn dọn dẹp, sửa soạn nhà cửa trang hoàng cho tươm tất, sáng sủa để đón Tết. Tuy nhiên, do ngày nay cuộc sống quá bận rộn với công việc riêng nên càng ngày nhiều người có xu hướng thuê dịch vụ dọn dẹp thay để đỡ vất vả.

Tuy nhiên, để tìm được một người giúp việc thì quả là khó khăn. Trên mạng xã hội, thông tin tìm giúp việc được nhiều người đăng tải. Nếu ngày thường, giá chỉ khoảng 30.000-50.000 đồng/giờ hoặc 200.000-300.000 đồng/ngày thì một tuần trước Tết giá đã gấp 2-3 lần, lên 80.000-100.000 đồng/giờ hay 600.000 đồng/ngày.

Nhân viên một trung tâm môi giới chuyên cung cấp giúp việc tại Hà Nội cho biết giá thuê giúp việc gồm dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người già từ 28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết là 500.000-600.000 đồng/ngày cộng thêm phí dịch vụ 600.000 đồng.

Vị này cho hay mức phí trên đã "rất rẻ so với thị trường", còn vào ngày thường, lương của người giúp việc sẽ khoảng 5 đến 6 triệu đồng/tháng.

Bao giờ cũng vậy, cận Tết giá cả dịch vụ vệ sinh nhà cửa luôn tăng vọt gấp đôi, ba lần ngày thường do các công ty vệ sinh luôn phải vất vả làm kín thời gian trong ngày.

Chị Hương (khu đô thị Times City) cho biết, ngày thường, giá giặt 1 bộ sofa da có giá 300.000 đồng - 400.000 đồng, giá tương tự đối với sofa vải và chỉ sau vài tiếng đến 1 ngày hẹn là họ đã tới vệ sinh. Tuy nhiên, những ngày cận Tết, giá dịch vụ này tăng mạnh gấp 2-3 lần. Không những thế, chị Hương đã gọi điện 3 ngày nay mà chưa có nơi nào nhận. 

Trong khi đó, giá các dịch vụ khác như xe ôm, taxi, shipper cũng tăng gấp 2-3 lần do sắp Tết, việc di chuyển từ địa điểm này tới địa điểm khác rất mất thời gian trong hoàn cảnh kẹt xe....Thậm chí, dù giá xe tăng, nhiều khách hàng vẫn không thể gọi được xe.

"Bình thường khoảng 12.000 đồng 1km thì nay lên 20.000 đồng"; "Buổi chiều bắt taxi từ cơ quan về nhà, giá thì tăng gần 50% so với ngày thường cũng không có xe, đợi 30 phút mới được", một hành khách cho biết.

Trước đó, các hãng xe công nghệ như Grab, be, Go-Viet thông báo tăng cước phí dịch vụ vận chuyển 2 bánh lẫn 4 bánh thêm 10.000-15.000 đồng/chuyến từ ngày 17/1 đến ngày 1/2.

Ngoài dịch vụ vận chuyển người, dịch vụ chuyển đồ (shipper) cũng tăng giá mạnh. Trên một số cộng đồng mua bán, shipper online, nhiều chủ shop cho biết phí ship đã tăng khoảng 2-3 lần ngày thường. Các đơn hàng nội thành ngày thường có giá 25.000 - 40.000 đồng thì những ngày này đã lên đến 60.000 - 90.000 đồng.

Còn dịch vụ cắt tóc ngày giáp Tết, các salon tóc luôn tấp nập, đông đúc, khách tăng gấp 2-3 ngày thường. Liên tiếp những ngày này, hầu hết các cửa tiệm dịch vụ làm tóc tại Hà Nội luôn trong không khí tấp nập, đông đúc. Nhiều cửa tiệm làm đẹp được đẩy giờ làm việc lên sớm hơn và nghỉ muộn hơn so với ngày thường 3-4 giờ đồng hồ.

Một nhân viên salon tóc tại Hà Đông (Hà Nội) cho biết nếu ngày thường salon này mở cửa từ 8h đến 22h thì nay đón khách từ 7h30 và đóng cửa lúc 23h30. Nhiều thợ cắt tóc phải làm xuyên ngày, gần như đứng từ sáng tới tối, lương từ ngày 25 đến 30 sẽ gấp 2 gấp 3, tùy người.

Bài liên quan