Phát ngôn của chị em bệnh nhân 17 gây phẫn nộ trên báo Mỹ

Thứ năm, 24/09/2020, 07:00 AM

Từng khiến cộng đồng phẫn nộ bởi không thành thật khai báo khi nhập cảnh, chị em nữ bệnh nhân số 17 lại khiến dân mạng bất bình với những phát ngôn trên tạp chí The New Yorker của Mỹ.

 

Hai chị em bệnh nhân số 17 tiếp tục nhận chỉ trích của cộng đồng mạng. (Ảnh: Thanh Niên).

Hai chị em bệnh nhân số 17 tiếp tục nhận chỉ trích của cộng đồng mạng. (Ảnh: Thanh Niên).

Ồn ào phát ngôn của chị em nữ bệnh nhân số 17 gây phẫn nộ

Bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam cũng là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội là bệnh nhân nữ N.H.N. (26 tuổi; Nghề nghiệp: quản lý khách sạn; địa chỉ: tại phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội).

Cô gái này từng bị dân mạng chỉ trích mạnh mẽ khi khai báo nhập cảnh không đúng khiến việc ứng, dập dịch Covid-19 thời điểm ấy vô cùng khó khăn, vất vả.

Cụ thể: Theo Công an cửa khẩu Nội Bài, N.H.N. sử dụng hộ chiếu Anh để di chuyển đến các nước châu Âu, song khi về nước ngày 2/3, người này lại sử dụng hộ chiếu Việt Nam để nhập cảnh.

Công an cửa khẩu Nội Bài đã kiểm tra kỹ từng trang của hộ chiếu nhưng không phát hiện có con dấu xuất nhập cảnh của Italy. Cùng với việc khai gian tờ khai y tế để vượt qua vòng kiểm dịch của CDC Hà Nội, N. đã được giải quyết nhập cảnh bình thường.

Thời điểm ấy Hà Nội vẫn chưa ghi nhận trường hợp bị nhiễm Covid-19, chính quyền và cả cộng đồng chung tay làm tốt công tác phòng dịch. Tất cả những người nhập cảnh từ nước ngoài đều được cách ly, nên dễ hiểu khi bệnh nhân số 17 được phát hiện dư luận đã chỉ trích cô này mạnh mẽ bởi những khai báo gian dối.

Lực lượng chức năng trắng đêm phong tỏa con phố Trúc Bạch sau khi phát hiện bệnh nhân số 17, bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên của TP.

Lực lượng chức năng trắng đêm phong tỏa con phố Trúc Bạch sau khi phát hiện bệnh nhân số 17, bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên của TP.

Thế nhưng mới đây, 2 chị em nhà bệnh nhân số 17 lại tiếp tục gây phẫn nộ khi phát ngôn trong một bài viết đăng tải trên tờ The New Yorker, đăng tải hôm 21/9 (giờ địa phương).

Báo Thanh Niên đưa tin: Bài báo nhắc đến việc những người vô tình làm lây lan Covid-19 vừa phải đối mặt với căn bệnh nguy hiểm, vừa phải chịu sự tấn công dữ dội của làn sóng chỉ trích trực tuyến. Chị em N.H.N và N.N trở thành ví dụ tiêu biểu cho vấn đề được đề cập.

Trang báo sau đó đã so sánh việc bảo mật thông tin cá nhân của họ khi điều trị ở Việt Nam với châu Âu. Cô chị điều trị tại nước ngoài và cho biết các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu có biện pháp bảo vệ quyền riêng tư rất chặt chẽ. Không ai ngoài gia đình và một vài người bạn biết rằng cô đã mắc chứng Covid-19. Còn ở Việt Nam, cô em N.H.N trở thành cái tên được cả nước biết đến.

Cũng theo lời của tác giả bài báo, trong vòng chưa đầy 1 ngày, tài khoản Instagram của N.H.N đã có khoảng 10.000 người theo dõi mới và nhiều người trong số họ tấn công cô.

The New Yorker đưa tin rằng mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của N.H.N và cô phải chuyển tài khoản cá nhân sang chế độ riêng tư. Dù đang nằm trên giường bệnh, dân mạng vẫn đồn thổi và lan truyền những hình ảnh chưa kiểm chứng, cho rằng cô lăng xăng khắp thành phố và lây nhiễm cho mọi người...

Dân mạng tiếp tục phẫn nộ với chị em nhà bệnh nhân số 17

Bài viết của The New Yorker nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam. Trang Facebook của tờ báo sau khi chia sẻ bài viết này đã gây "bão" với hàng loạt bình luận bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đa phần bức xúc trước nội dung trả lời phỏng vấn của chị em nhà "bệnh nhân số 0 làng mốt thế giới".

Bệnh nhân số 17 được điều trị tận tình ở Bệnh viện.

Bệnh nhân số 17 được điều trị tận tình ở Bệnh viện.

Cụ thể khi một cư dân mạng quốc tế kể về trường hợp chứng kiến một người siêu lây nhiễm đã cảm thấy tội lỗi thế nào khi gieo rắc virus Covid-19 cho bạn bè, cư dân mạng Việt đã phản bác: “Người đó còn thấy xấu hổ, cô gái trong bài thì không” và nhận hàng ngàn lượt thích.

Rất nhiều bình luận khẳng định bệnh nhân số 17 đã nói dối việc ở đâu trước khi bay về Việt Nam. “Cô ấy có hai passport và dùng nó để nói dối chính phủ chúng tôi. Cô ấy cũng bị sốt và các triệu chứng khác nhưng không khai báo”, một bình luận bức xúc.

"Nếu cô ấy không nói dối về lịch sử du lịch của mình và tuân thủ các quy tắc cách ly, chúng tôi sẽ không giận cô ấy...", một Facebooker bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều chi tiết trong bài báo đăng tải trên The New Yorker cũng nhanh chóng được cho là đưa không đúng sự thật.

Theo tờ Zing.vn: Chi tiết trong bài viết có đoạn “Trong vòng một giờ sau khi các bài báo về cuộc họp được đăng tải, người dùng Internet đã tìm ra danh tính và các tài khoản mạng xã hội của cô”.

Tuy nhiên đây là thông tin không chính xác, bởi trước khi cuộc họp khẩn diễn ra lúc 22h đêm 6/3, cư dân mạng đã chia sẻ mọi thông tin cá nhân cũng như tài khoản mạng xã hội của bệnh nhân số 17, dù chúng chưa hề được kiểm chứng.

Ngoài các thông tin sai lệch về bệnh nhân số 17, dân mạng cũng cho rằng bài viết của The New Yorker dẫn chứng thiếu nhiều chi tiết quan trọng.

Hay chi tiết “Một người đã chụp ảnh một phụ nữ trông giống cô tại buổi khai trương cửa hàng Uniqlo và đăng lên Instagram, thông báo với mọi người rằng cô đang tiệc tùng trong khi bị ốm”.

Tuy nhiên, đây là thông tin cũng không chính xác, bài báo không đề cập tới việc ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội ở thời điểm đó - trả lời báo chí sau cuộc họp khẩn đêm 6/3, xác nhận bệnh nhân N.H.N. không tham dự khai trương cửa hàng Uniqlo tại Hà Nội như tin đồn.

Ông cho biết cửa hàng Uniqlo ở Hà Nội khai trương vào 18h ngày 6/3, nên không thể có chuyện người này tham dự.

Tương tự, trước thông tin một số tài khoản mạng xã hội cho biết bắt gặp hình ảnh N.H.N. đến quán bar ở Tạ Hiện vào tối 3/3 và cho rằng cô gái này về từ vùng có dịch nhưng vẫn di chuyển đến những nơi công cộng trước khi phát bệnh, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cũng nhanh chóng lên tiếng đính chính thông tin sai lệch.

Bệnh nhân số 17 cùng các bệnh nhân được ra viện sau khi điều trị Covid-19.

Bệnh nhân số 17 cùng các bệnh nhân được ra viện sau khi điều trị Covid-19.

Ông đề nghị công an xử lý các trường hợp tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh. “An ninh mạng phải được kiểm soát chặt chẽ hơn. Người dân nên theo dõi thông tin chính thức từ thành phố chứ không nên nghe thông tin thất thiệt”.

Bệnh nhân số 17 được chữa trị thế nào?

Bệnh nhân COVID-19 số 17 đã đi tới nhiều quốc gia trong đó có Anh, Pháp, Italy nhưng không bị phát hiện là đi qua vùng dịch khi nhập cảnh.

Đại diện Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, vào ngày 15/2/2020, N.H.N sử dụng 2 hộ chiếu trên làm thủ tục hàng không và xuất cảnh trên chuyến bay VN0055 theo hành trình từ Nội Bài sang Anh.

Ngày 2/3/2020, trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Nội Bài, hành khách N.H.N tiếp tục sử dụng hộ chiếu Việt Nam để làm thủ tục nhập cảnh.

Sau khi đi qua khu vực kiểm dịch y tế, đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh, Công an Cửa khẩu Nội Bài đã kiểm tra kỹ các trang của hộ chiếu, không phát hiện có dấu kiểm chứng nhập xuất cảnh của Italy cho nên đã giải quyết nhập cảnh bình thường, không phát hiện được hành khách này đã đi qua vùng dịch.

Trong ngày 2/3, bệnh nhân có sốt nhẹ, ho nhiều, có đến Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh, chụp X-quang và kết quả có hình ảnh đám mờ ở đáy phổi phải.

Ngày 6/3, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh) để theo đõi điều trị và đã được bệnh viện làm xét nghiệm COVID-19. Kết quả: bệnh nhân dương tính với COVID-19 và được cách ly, theo dõi sức khỏe tại phòng áp lực âm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, lúc 22h cùng ngày, thành phố Hà Nội đã họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, nhằm nhanh chóng khoanh vùng, triển khai các biện pháp cách ly những đối tượng và các địa bàn có nguy cơ. Một đoạn phố Trúc Bạch (Hà Nội) với 66 hộ, 189 nhân khẩu được phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19.

Chiều 7/3, Bộ Y tế thông báo hai người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân N.H.N gồm bác gái và lái xe gia đình của BN đã nhiễm COVID-19.

Tính đến ngày 14/3, 14 người trên chuyến bay VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airlines, từ London (Anh) đáp xuống sân bay Nội Bài được xác định mắc COVID-19.

Ngày 19/3, BN17 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, nhưng người bác (BN19) bệnh trở nặng.

Ngày 30/3, bệnh nhân số 17 được xuất viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ngày 3/6, bệnh nhân số 19 - một trong những ca bệnh nặng từng phải can thiệp ECMO và đã ba lần ngừng tim được xuất viện.

Bài liên quan