Xã hội
24/03/2016 00:07Phạt người tè bậy phải múc nước xối rửa ở quận 1 TP HCM
Phạt người tè bậy phải múc nước xối rửa ở quận 1 TP HCM. Đây là quy định mới của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 1, TP.HCM khi bắt gặp quả tang người đi đường tiểu bậy buộc phải khắc phục hậu quả ngay tức khắc.
Phạt người tè bậy phải múc nước xối rửa ở quận 1 TP HCM
Ngày 22/3, ông Phan Trọng Hùng - Phó phòng Quản lý đô thị kiêm Đội trưởng Quản lý Trật tự đô thị quận 1, TP HCM - cho biết, đơn vị đang triển khai kế hoạch xử phạt người tiểu bậy ở trung tâm thành phố.
Ra quân từ đầu tháng 3, lực lượng đã phát hiện 36 trường hợp, ra quyết định xử phạt 28 người. Những trường hợp còn lại phải viết cam kết không tái phạm và dùng nước dội sạch khu vực vừa "xả". Việc xử phạt áp dụng theo Nghị định 167 và 179.
"Với lần vi phạm đầu tiên, mỗi người bị phạt 200.000 đồng, nếu tái phạm sẽ tăng lên 300.000 đồng. Người vi phạm phải đến kho bạc nộp phạt trong vòng 10 ngày", ông Hùng nói.
Phạt người tè bậy phải múc nước xối rửa ở quận 1 TP HCM
Theo ông Hùng, người bị xử phạt đa phần là lao động phổ thông, nhân viên văn phòng, tài xế… Hầu hết họ tỏ ra xấu hổ khi bị phát hiện nhưng đều chấp hành, xin lỗi và cam kết sẽ không tái phạm.
Sau khi bị lập biên bản về việc vi phạm hành chính, nếu không nộp phạt, UBND quận 1 sẽ gửi thông báo đến chính quyền địa phương nơi người vi phạm cư trú yêu cầu thực hiện. Hoặc nặng hơn có thể cưỡng chế bằng cách kê biên tài sản, trừ lương đối với người làm việc có hưởng lương theo quy định.

Phạt người tè bậy phải múc nước xối rửa ở quận 1 TP HCM. Cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt
"Chúng tôi sẽ làm quyết liệt chứ không cầm chừng để giữ gìn mỹ quan khu vực trung tâm thành phố. Trật tự đô thị phối hợp cùng các phường thường xuyên kiểm tra trên các tuyến đường. Chúng tôi cũng được trang bị hệ thống camera và máy quay để kịp thời phát hiện, xử lý. Đó cũng là căn cứ để phạt nguội hoặc làm bằng chứng với người vi phạm", ông Hùng nhấn mạnh.
Đại diện UBND quận 1 cho biết, việc ra quân xử phạt người tiểu bậy sau chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP về chấn chỉnh, lập lại trật tự mỹ quan đô thị. Quận 1 là trung tâm, đầu tàu của thành phố nên hành động phải quyết liệt hơn. Ngoài hành vi tiểu bậy, việc vứt rác bừa bãi, hút thuốc… nơi công cộng cũng bị xử phạt với mức cao nhất 400.000 đồng mỗi lần.
Quận 1 hiện có 23 nhà vệ sinh công cộng, chuẩn bị xây thêm 3 cái nữa theo hình thức xã hội hóa, phục vụ miễn phí. Nhiều nhà vệ sinh cũ được rà soát để cải tạo, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Theo UBND quận 1, trong hai tuần vừa qua Đội Quản lý trật tự đô thị của quận đã xử lý 34 trường hợp đi tiểu không đúng nơi quy định.
Trong đó có 15 trường hợp chỉ bị lập biên bản, nhắc nhở, cam kết không tái phạm, 19 trường hợp bị UBND quận 1 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 200.000 đồng/trường hợp.
Để bảo đảm việc xử lý chặt chẽ người tiểu tiện không đúng chỗ, nhân viên của đội Quản lý trật tự đô thị phải chụp hình, quay phim người vi phạm để làm bằng chứng. Đối với những trường hợp ban hành quyết định xử phạt vi phạm, đơn vị này tạm giữ giấy phép lái xe hoặc giấy đăng ký xe để bảo đảm thực hiện quyết định xử phạt.
Sau 2 ngày ban hành quyết định, nếu người vi phạm chưa đến nhận quyết định xử phạt để thự chiện thì Đội Quản lý trật tự đô thị sẽ gửi quyết định về nơi cư trú của người vi phạm.
Đây là đợt ra quân tập trung xử lý người tiểu tiện nơi công cộng.
Trước đây, Đội Quản lý trật tự đô thị vẫn xử lý hành vi này nhưng thường là nhắc nhở, ít xử phạt bằng tiền. Thông tin từ Đội Quản lý trật tự đô thị cho biết phần lớn những người vi phạm tiểu tiện nơi công cộng đã đến nhận quyết nộp phạt và chấp hành nghiêm túc.
-
CSGT sẽ phạt người đi bộ đi sai luật từ 1/2
-
Số người chết vì tai nạn giao thông năm 2015 là 8.700 người
-
Phí vé cao tốc Hà Nội Hải Phòng bao nhiêu?
-
Cao tốc Hà Nội Hải Phòng tháng 12/2015 sẽ hoàn thành và thông xe toàn tuyến