Phẫu thuật lấy bật lửa, dao lam và sỏi trong dạ dày người đàn ông

Thứ sáu, 18/09/2020, 10:05 AM

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp người đàn ông 55 tuổi có nguy cơ thủng thực quản, nguy hiểm tính mạng do nuốt nhiều dị vật.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp người đàn ông 55 tuổi có nguy cơ thủng thực quản, nguy hiểm tính mạng do nuốt nhiều dị vật.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp người đàn ông 55 tuổi có nguy cơ thủng thực quản, nguy hiểm tính mạng do nuốt nhiều dị vật.

Cách đây một năm, có lần người bệnh cũng nuốt các dị vật và đã được phẫu thuật tại bệnh viện tỉnh. Thời gian gần đây, thấy bệnh nhân không chịu ăn, kêu đau vùng cổ nên người nhà đưa người này tới cơ sở y tế để thăm khám.

Ở bệnh viện tỉnh, qua thăm khám, bác sĩ thấy có một chiếc dao lam chắn ngang ở hạ họng, miệng thực quản. Do có nguy cơ gây thủng thực quản, dẫn đến biến chứng nguy hiểm nên bệnh viện tỉnh quyết định chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được nội soi cấp cứu lấy dao lam ra khỏi cổ họng. Tuy nhiên, khi kiểm tra trong dạ dày của bệnh nhân bác sĩ kinh ngạc khi thấy vẫn còn vô số dị vật khác. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật.

Theo PGS.TS Nguyễn Đức Chính - Trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân, quá trình phẫu thuật, cả kíp mổ đều "hoảng hốt" khi phát hiện trong dạ dày bệnh nhân có rất nhiều dị vật như bật lửa, đá, sỏi, túi nilon, hạt bàng…Hầu hết màu đen do nằm lâu trong dạ dày.

"Chúng tôi phải mất hàng giờ đồng hồ mới lấy bỏ được toàn bộ số dị vật trên ra khỏi dạ dày bệnh nhân", BS Chính nói.

Vì bệnh nhân là người mắc bệnh tâm thần phân liệt nên để phòng tránh nguy cơ nuốt phải những vật nguy hiểm, các bác sĩ đã tư vấn cho gia đình về việc chữa bệnh, quản lý bệnh nhân sau này.

Bài liên quan