Phẫu thuật thành công cho trường hợp lưỡi câu 2cm móc vào thành ruột non cùng dây cước cuộn với thức ăn

Thứ năm, 02/07/2020, 11:11 AM

Lưỡi câu và dây câu nằm trong bụng bệnh nhân gây lồng ruột vừa được phẫu thuật thành công.

TS Phạm Trung Vỹ, BS Phạm Như Hiển cùng kíp phẫu thuật.

TS Phạm Trung Vỹ, BS Phạm Như Hiển cùng kíp phẫu thuật.

Sáng ngày 2/7, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật nội soi điều trị thành công một trường hợp lồng ruột mạn tính.

Theo đó, bệnh nhân nữ tên là N.T.Ng. (42 tuổi, ở Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) đã được điều trị tại nhiều bệnh viện (tại Quảng Bình và Hà Nội) trong 3 tuần với chẩn đoán viêm ruột, được nội soi dạ dày, nội soi đại tràng và chụp CT scan bụng không phát hiện tổn thương.

Vào ngày 19/6, bệnh nhân Ng nhập viện Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bán tắc ruột, bụng mềm không chướng.

Bệnh nhân được làm các xét nghiệm huyết học, sinh hóa và xét nghiệm hình ảnh, trong đó siêu âm bụng ghi nhận tổn thương lồng ruột non lỏng lẻo kích thước 3 x 4cm, CT scan bụng không phát hiện tổn thương.

Thăm khám và dõi lâm sàng hơn 1 tuần, bệnh nhân xuất hiện những cơn đau quặn bụng tái diễn, có xuất hiện dấu hiệu khối di chuyển (dấu Koenig). Xét nghiệm hình ảnh, các y bác sĩ phát hiện búi lồng ruột non trong cơn đau.

Với việc theo dõi trực tiếp và chỉ định kịp thời của GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế và kíp phẫu thuật khoa Ngoại Nhi - Cấp Cứu Bụng đã thực hiện thành công phẫu thuật nội soi xử trí triệt để thương tổn cho bệnh nhân.

Kết quả phẫu thuật là dị vật gồm lưỡi câu 2cm móc vào thành ruột non kèm dây cước dài 40cm cuộn với thức ăn tạo khối 3 x 3cm gây lồng ruột kèm nhiều hạch viêm phản ứng.

Sau 2 ngày phẫu thuật, hiện bệnh nhân hết đau bụng, đã có lưu thông ruột trỡ lại và tinh thần ổn định. Qua trường hợp này, bác sỹ cảnh báo về dị vật đường tiêu hóa bỏ quên ở người lớn.

Được biết, phẫu thuật nội soi là kỹ thuật xâm nhập tối thiểu được Bệnh viện Trung ương Huế ứng dụng trong những năm gần đây cho nhiều bệnh lý với kết quả đáng khích lệ.

Bài liên quan