Thông tin Phi Nhung qua đời đã khiến người hâm mộ hết sức bàng hoàng và đau xót. Cô luôn là tượng đài trong lòng người yêu âm nhạc trữ tình Việt Nam.
Empty

Ca sĩ Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10/4/1972 tại Pleiku. Phi Nhung là nữ ca sĩ Việt Nam chuyên hát các dòng nhạc đồng quê, trữ tình. Cô được xem như là một trong những ca sĩ hàng đầu Việt Nam với mức cát xê cao ngất ngưởng. Phi Nhung bắt đầu nổi tiếng từ những ngày còn đi hát ở các sân khấu hải ngoại. Những bài hát cứ hễ nhắc là được biết đến của nữ ca sĩ phải kể đến như: Con gái của mẹ, Bông điên điển, Lấy chồng xứ lạ, Sông quê, Dù anh nghèo,...

Phi Nhung có một tuổi thơ không được mấy tốt đẹp, có lẽ vì thế mà giờ đây cô mong được mang lại sự ấm êm cho những đứa trẻ khó khăn khác.

Phi Nhung là con lai Việt - Mỹ, mẹ là người Việt còn ba là người Mỹ. Ba Phi Nhung đi biệt tăm để lại mẹ con cô một mình ở Việt Nam. Từ nhỏ, Phi Nhung đã chịu nhiều điều tiếng là con hoang, thêm gia cảnh nghèo khó khiến nữ ca sĩ không thể quên được.

Empty

Đến năm 11 tuổi, mẹ Phi Nhung qua đời để lại cô sống với ba dượng và 5 em cùng mẹ khác cha. Dù không được sung túc nhưng Phi Nhung có một tâm hồn đam mê nghệ thuật, cô yêu thích dòng nhạc dân ca trữ tình và cải lương. Từ bé Phi Nhung đã hay hát và mong muốn trở thành ca sĩ.

Năm 17 tuổi, Phi Nhung được dì ruột đón sang sống tại bang Florida, Mỹ để thực hiện ước mơ ca hát. Cũng từ đây cuộc đời cô được sang trang mới tươi đẹp hơn. Phi Nhung được nữ ca sĩ nổi tiếng với tấm lòng nhân hậu Trizzie Phương Trinh phát hiện ra tài năng và nâng đỡ hết mực.

Khán giả yêu dòng nhạc quê hương bắt đầu yêu mến Phi Nhung sau khi cô song ca cùng Thái Châu trong ca khúc Sông Quê (sáng tác của Đynh Trầm Ca) cùng với nam ca sĩ nổi tiếng Thái Châu tại Hollywood Night 15. Từ đó đến nay, có thể nói Phi Nhung là người phát hành được nhiều album nhạc nhất ở hải ngoại.

Năm 1998, Phi Nhung được ghi nhận là nữ ca sĩ ra nhiều album nhất, doanh số bán chạy cũng thuộc hàng kỷ lục nên cô được người trong giới và khán giả đặt cho nghệ danh “Nữ hoàng băng đĩa”. Những trung tâm băng nhạc mà Phi Nhung đã cộng tác là Tình, Mây, Thúy Anh, Làng Văn, Vân Sơn, Asia, và đặc biệt cô được biết đến là một trong những nữ ca sĩ chủ chốt của trung tâm Thúy Nga từ thập niên 2000.

Đến năm 1999 Phi Nhung mới được lần đầu xuất hiện trên Paris By Night 49 với ca khúc Lý Con Sáo Bạc Liêu, ngay sau đó là nhiều tiết mục song ca cùng Mạnh Quỳnh trong một loạt các bài Tân Cổ: Căn Nhà Màu Tím, Đoạn Cuối Tình Yêu, Phận Gái Thiền Quyên, Lý Chim Quyên, Duyên Nghèo, Hai Đứa Giận Nhau… Cho đến nay (2020) Phi Nhung đã thu âm tổng cộng 60 ca khúc cho Thúy Nga – Paris By Night. Cô cũng có một thời gian ngắn tham gia chương trình Asia vào năm 1999-2000, thu âm 6 ca khúc cho trung tâm này, để lại dấu ấn với các ca khúc Ba Tháng Tạ Từ, Mưa Rừng, Một Chuyến Xe Hoa.

Một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Phi Nhung là Bông Điên Điển của nhạc sĩ Hà Phương sáng tác vào đầu thập niên 1990 và Chiều Qua Phà Hậu Giang, được nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác và đích thân đưa cho Phi Nhung giới thiệu lần đầu trên Paris By Night 66 năm 2002.