Phiến quân xâm nhập đại sứ quán Mỹ, bắt nhân viên ngoại giao

Thứ sáu, 12/11/2021, 09:28 AM

Phiến quân Houthi đã bắt giữ nhiều nhân viên người Yemen làm việc cho Mỹ, cũng như xâm nhập vào đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sana'a.

Các tay súng Houthi bên ngoài cơ sở từng là đại sứ quán Mỹ ở Sana'a, Yemen tháng 1/2021 (Ảnh: Reuters).

Các tay súng Houthi bên ngoài cơ sở từng là đại sứ quán Mỹ ở Sana'a, Yemen tháng 1/2021 (Ảnh: Reuters).

Fox News dẫn thông báo ngày 11/11 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các phiến quân Houthi, lực lượng được Iran hỗ trợ, hiện vẫn đang giam giữ các nhân viên người Yemen của chính phủ Mỹ.

Hồi đầu tuần, truyền thông địa phương đưa tin rằng, 25 người Yemen ở thành phố Sana'a làm cho chính phủ Mỹ, đã bị nhóm phiến quân tùy tiện bắt giữ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với Fox News rằng "phần lớn" các con tin đã được thả, nhưng các nhân viên sứ quán "vẫn bị giam giữ mà không có một lời giải thích".

"Chúng tôi đang thực hiện các nỗ lực ngoại giao hậu trường để đảm bảo việc thả người. Chúng tôi đã chứng kiến một số nỗ lực và chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý vấn đề quan trọng này", ông Price cho biết.

Mỹ đóng cửa đại sứ quán ở Yemen vào năm 2015 sau khi cuộc nội chiến tại quốc gia này bùng phát. Mặc dù các nhà ngoại giao người Mỹ hiện đã hồi hương, một số nhân viên người Yemen vẫn tiếp tục làm việc ở nhà, hoặc nhận nhiệm vụ bảo vệ cơ sở ngoại giao, theo Bloomberg.

Ngoài ra, phía Mỹ xác nhận rằng khu phức hợp sứ quán ở Sana'a đã bị Houthi xâm nhập.

"Chúng tôi yêu cầu Houthi ngay lập tức rời đi và trả lại các tài sản đã bị tịch thu. Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các nỗ lực ngoại giao để đảm bảo các nhân viên của chúng tôi được thả ra và Houthi rời khỏi khu phức hợp của chúng tôi, bao gồm cả việc nhờ sự trợ giúp của đối tác quốc tế", ông Price cho biết.

Yemen đang trải qua cuộc nội chiến dai dẳng giữa lực lượng Houthi thân Iran và lực lượng chính phủ thân Ả rập Xê út. Xung đột đã dẫn tới hàng chục nghìn người chết và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trên thế giới, theo Liên Hợp Quốc.