Philippines chi 26 triệu USD 'bê tông hóa' đảo Thị Tứ

Thứ tư, 10/06/2020, 15:06 PM

Philippines sẽ chi 26 triệu USD để cải tạo đường băng và xây dựng các công trình dân sinh trên đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (áo trắng xanh) cùng các quan chức quân sự hàng đầu thăm phi pháp đảo Thị Tứ hôm 9/6. Ảnh: AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (áo trắng xanh) cùng các quan chức quân sự hàng đầu thăm phi pháp đảo Thị Tứ hôm 9/6. Ảnh: AP.

Hãng tin AP đưa tin cho biết, ngày 9/10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cùng các quan chức quân sự hàng đầu của nước này tới đảo Thị Tứ để khánh thành âu tàu được xây dựng trái phép tại đây.

Bộ trưởng quốc phòng Lorenzana cho rằng đây là cột mốc trong nỗ lực biến hòn đảo thành nơi có thể ở mà không quân sự hóa. Ông Lorenzana cho biết, Philippines quyết định phân bổ 1,3 tỷ peso (26 triệu USD) để xây dựng và cải tạo công trình trên đảo, trong đó có dự án "bê tông hóa đường băng" được xây từ những năm 1970 và hiện bị xói mòn nghiêm trọng.

[Chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát không phận Đài Loan]

Lãnh đạo quân đội của Philippines còn khẳng định, nước này cũng lên kế hoạch xây dựng doanh trại quân đội, nhà dân, trường học, nhà máy nước đá cho ngư dân, máy phát điện chạy dầu và pin năng lượng mặt trời cùng đài phát thanh để dự báo thời tiết trên hòn đảo. Trước mắt, trung tuần tháng Sáu, Philippines sẽ khánh thành nhà trú ẩn cho ngư dân, dự kiến đúng vào quốc khánh nước này 12/6.

Thị Tứ là thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện bị Philipipines chiếm đóng trái phép. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hành vi của quốc gia khác tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.