Phó Chủ tịch HĐND huyện văng tục, không đeo khẩu trang 'xin lỗi' vì nóng nảy

Chủ nhật, 12/04/2020, 19:05 PM

Ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) nhân vật trong clip văng tục, không đeo khẩu trang tại chốt kiểm dịch Covid-19 nói do nóng nảy và xin lỗi mọi người.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) không những văng tục, không đeo khẩu trang mà còn lấy điện thoại chụp ảnh cán bộ tại chốt kiểm dịch Covid-19 khiến nhiều người phẫn nộ.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) không những văng tục, không đeo khẩu trang mà còn lấy điện thoại chụp ảnh cán bộ tại chốt kiểm dịch Covid-19 khiến nhiều người phẫn nộ.

Liên quan đến vụ việc Phó Chủ tịch HĐND huyện văng tục, không đeo khẩu trang, không chấp hàng đo thân nhiệt tại chốt kiểm dịch Covid-19, gây phẫn nộ dư luận.

Vị Phó Chủ tịch HĐND trong đoạn clip gây phẫn nộ trên là ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước).

Báo Pháp luật TP HCM dẫn chia sẻ của ông Thanh cho biết: Vị Phó Chủ tịch HĐND đã cảm thấy ân hận về lời nói và hành động của mình.

"Do lúc đó tôi không kìm chế được sự nóng nảy của mình, nên mới có hành động như vậy. Sau khi về nhà và xem được đoạn clip này, tôi cảm thấy rất buồn về những lời nói và hành động của mình. Tôi thật sự rất hối hận. Sau đó, tôi cũng đã đến xin lỗi những cán bộ này”, ông Thanh chia sẻ với báo chí.

Giải thích lý do vì sao nóng nảy như vậy, ông Thanh nói rằng: “Đoạn clip này, chỉ là khúc sau của vụ việc, không phản ánh hết nội dung cả vụ việc. Tôi thấy xe tôi bị dừng lại nhưng các xe khác thì được đi nên bức xúc. Nếu kiểm dịch thì phải kiểm tra hết, làm như vậy là không hiệu quả, tốn tiền của Nhà nước”.

Theo lời trình bày của ông Thanh, sự việc xảy ra khoảng 7h ngày 3/4, tại chốt kiểm dịch giáp thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản.

Khi đó, ông điều khiển xe cá nhân đi từ nhà hướng về Trung tâm huyện Hớn Quản để đi làm. Khi đi đến địa phận thị xã Bình Long (giáp ranh thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản), ông gặp một chốt kiểm tra.

Khi một cán bộ CSGT cho dừng xe, ông Thanh mới biết đây là chốt kiểm dịch, kiểm tra thân nhiệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Thanh giải thích rằng mình làm trên huyện Hớn Quản và nhà gần đây, nên người cán bộ CSGT cho đi. Tuy nhiên, khi ông Thanh chuẩn bị đi thì một cán bộ mặc đồ bộ đội lại yêu cầu ông xuống xe để kiểm tra thân nhiệt.

“Tôi thấy bức xúc là vì nhiều xe đi qua nhưng không cho dừng lại mà chỉ dừng xe tôi và lời nói của cán bộ bộ đội, nói với tôi như ra lệnh, nên tôi có hơi nóng” ông Thanh giải thích.

Ông Thanh giải thích thêm rằng: "Sau khi xuống xe, vì quá nóng giận nên tôi có những lời nói và hành động không đúng như trong đoạn clip đã ghi lại. Như vậy là tôi đã sai, tôi rất buồn vì điều này. Tôi xin lỗi mọi người”.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 12/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh vị Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) không đeo khẩu trang, thậm chí văng tục, đập bàn tại chốt kiểm dịch Covid-19 khi bị cán bộ yêu cầu thực hiện phòng dịch Covid-19.

Mặc dù người phụ nữ đi cùng ngăn cản nhưng vị cán bộ này vẫn hung hăng không chấp hành. Sau đó, ông Thanh còn dùng điện thoại chụp ảnh các cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch.

Trao đổi với PV, nhiều luật sư, ĐBQH khẳng định hành vi không chấp hành của vị Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản là chống lại công tác phòng dịch Covid-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cần phải được xử lý nghiêm để làm gương.

Bên cạnh đó, địa phương cần xử lý nghiêm, xác minh xem hành vi chụp ảnh cán bộ làm nhiệm vụ của vị vị Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản làm gì?

"Một cán bộ đại diện cho tiếng nói người dân địa phương mà lại có lời lẽ như thế, không đeo khẩu trang, không chấp hành quy định chống dịch nếu không bị xử lý thì không thể bảo người dân chấp hành, cần xem xét lại ứng xử của vị này", một luật sư chia sẻ.

Bài liên quan