Phó chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả nghi rút súng đồ chơi, túm tóc đánh bảo vệ chung cư?

Thứ ba, 16/06/2020, 14:47 PM

Hình ảnh người đàn ông được cho là ông Lưu Xuân Thủy - Phó Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả rút một vật nghi khẩu súng đồ chơi doạ đánh người.

Hình ảnh nghi là Phó Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả cầm súng đồ chơi do camera an ninh ghi lại.

Hình ảnh nghi là Phó Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả cầm súng đồ chơi do camera an ninh ghi lại.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao về hình ảnh một người đàn ông nghi rút súng dọa dẫm đánh bảo vệ chung cư xảy ra tại TP HCM. Đáng chú ý, người đàn ông trong ảnh được xác định là doanh nhân có tiếng.

Thông tin từ tờ Zing.vn cho biết: Nhân vật trong phản ánh là ông Lưu Xuân Thủy, hiện đang là Phó chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, chuyên đầu tư xây dựng những công trình giao thông trọng điểm.

Theo đơn phản ánh, lúc 0h30 sáng 11/6, tại lô C chung cư PNTechcons (Phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM) xảy ra vụ xô xát giữa ông Lưu Xuân Thủy với anh Khổng Chí Hùng (nhân viên bảo vệ tại cao ốc).

Thời gian trên, ông Thủy về đến lô C trong tình trạng say rượu. Ông này cho rằng anh Hùng không bấm thang máy khi thấy mình về nên lớn tiếng quát mắng.

Hình ảnh bảo vệ bị túm tóc đánh do camera ghi lại.

Hình ảnh bảo vệ bị túm tóc đánh do camera ghi lại.

Sau đó, ông Thủy lên nhà lấy súng đe dọa, túm tóc và đánh anh Hùng trước sự chứng kiến của nhiều người.

Vụ việc đã được Ban quản trị chung cư PNTechcons trình báo ngay cho Công an địa phương. Thông qua văn bản, Ban quản trị PNTechcons kiến nghị thu hồi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng và ra quyết định xử phạt theo đúng quy định đối với hành vi của ông Thủy.

Công an quận Phú Nhuận cho biết đã mời những người liên quan lên làm việc theo quy định. Bước đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân vụ xô xát xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông Thủy và anh Hùng trong quá trình bấm thang máy.

Văn bản khẳng định khẩu súng là súng đồ chơi của Công an Phường 7, Quận Phú Nhuận. (Ảnh: Thời Đại).

Văn bản khẳng định khẩu súng là súng đồ chơi của Công an Phường 7, Quận Phú Nhuận. (Ảnh: Thời Đại).

Đáng chú ý, Công an xác định khẩu súng mà ông Thủy cầm đó là khẩu súng đồ chơi, không phải súng quân dụng. 

Bài liên quan