Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: ‘Bóng đá Việt Nam có thể làm nên điều kỳ diệu’

Thứ sáu, 27/12/2019, 15:34 PM

Trước thềm VCK U23 châu Á 2020, ông Trần Quốc Tuấn đã có cuộc trả lời phỏng vấn trang chủ của AFC về thành công và định hướng sắp tới của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng tới những điều kỳ diệu cùng HLV Park Hang-seo.

Trong hơn hai năm qua, kể từ sau khi VFF ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công vang dội, khiến cả châu Á phải ngưỡng mộ.

Trong bài trả lời phỏng vấn đăng tải trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá rất cao vai trò và đóng góp của HLV Park Hang-seo trong chặng đường kỳ diệu vừa qua.

“Người lãnh đạo luôn đóng vai trò quan trọng và chìa khóa thành công. Điều này cũng đúng với bóng đá. Ở đội tuyển Quốc gia Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là HLV trưởng.

Đây cũng là lý do chính để chúng tôi gia hạn hợp đồng của HLV Park Hang-seo. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để ông Park hoàn thành trách nhiệm với các đội tuyển quốc gia Việt Nam”, ông Trần Quốc Tuấn nói.

“Ngoài ra, giữa chúng tôi cũng sẽ có những cuộc thảo luận nhằm mục đích xây dựng lộ trình, định hướng và giải pháp cho sự phát triển của đội tuyển Quốc gia, đặc biệt là cho mục tiêu dự FIFA World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam.

Thành công của ông Park Hang Seo cùng với đội tuyển Quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia U23 trong hai năm qua còn cho thấy, bóng đá Việt Nam có thể làm nên điều kỳ diệu. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ như vậy”, Phó Chủ tịch VFF khẳng định.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, ngoài việc đầu tư cho các đội tuyển quốc gia, chú trọng tới công tác đào trẻ cũng là yếu tố then chốt giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa trong tương lai.

"Chúng tôi cần kết hợp giữa đầu tư nhà nước và đầu tư doanh nghiệp để cải thiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ thi đấu bóng đá đỉnh cao, khuyến khích các tổ chức kinh tế, tư nhân tham gia đào tạo và cung cấp cầu thủ bóng đá cho các câu lạc bộ giống như mô hình của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF hay Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Bên cạnh đó, VFF cũng tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của FIFA và của AFC tăng cường các chương trình mục tiêu cho công tác đào tạo HLV, trọng tài và bóng đá trẻ". 

Trong năm 2020, mục tiêu đầu tiên của HLV Park Hang-seo và VFF hướng tới là thành tích tốt tại VCK U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh từ ngày 8/1 tới tại Thái Lan. Nếu giành vé dự Olympic Tokyo 2020, đây sẽ lại là kỳ tích tiếp theo của bóng đá Việt Nam.

Hiện thầy trò HLV Park Hang-seo đang tập luyện tại TP HCM và với việc nằm ở bảng D với các đối thủ U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên, khả năng tiến vào vòng knock-out của thầy trò HLV Park Hang-seo là rất khả quan.

 

'HLV Park Hang-seo không dùng Bùi Tiến Dũng vì không nhìn vào tài năng quá khứ'

Sáng 26/12, Tổng cục TDTT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.

 

HLV Park Hang-seo có trợ lý ngôn ngữ mới ở U23 Việt Nam

Sau khi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa tạm nghỉ, VFF đã giao vai trò phiên dịch ở U23 Việt Nam cho ông Vũ Anh Thắng.

 Link báo gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/pho-chu-tich-vff-tran-quoc-tuan-bong-da-viet-nam-co-the-lam-nen-dieu-ky-dieu-147340.html