Phố cổ Hội An lại chìm trong nước lụt

Thứ tư, 11/11/2020, 15:17 PM

Khác với vẻ cổ kính như ngày thường, giờ đây, nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã biến thành sông mênh mông nước.

Hội An mênh mông nước. Ảnh: Anh Ba.

Hội An mênh mông nước. Ảnh: Anh Ba.

Cũng như nhiều khu vực ở miền Trung, TP Hội An lại tiếp tục bị ngập lũ. Trong 4 ngày qua, nơi đây đã chịu 2 trận lũ dồn dập.

Từ 2 ngày nay, TP Hội An có mưa to, kết hợp với việc thủy điện xả lũ từ thượng nguồn, mực nước trên sông Thu Bồn liên tục dâng cao, gây ngập lụt nhiều khu vực thấp trũng, ven sông.

Theo ghi nhận, vào trưa ngày 11/11, nước lũ dâng đã khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm phố cổ chìm trong biển nước. Đáng chú ý, đường Bạch Đằng trải dài men theo bờ sông Hoài có mực nước đo được lên hơn 1 mét, một số đoạn trên đường Nguyễn Thái Học, Hoàng Văn Thụ… bị ngập từ 0,6 – 0,7m.

Trong 4 ngày qua, nơi đây đã chịu 2 trận lũ dồn dập. Ảnh: Ảnh Ba.

Trong 4 ngày qua, nơi đây đã chịu 2 trận lũ dồn dập. Ảnh: Ảnh Ba.

Ngồi canh nước lũ đang lên, bà Nguyễn Thị Oanh - Chủ một cửa hàng ăn uống trên đường Nguyễn Thái Học - cho biết, từ đầu năm đến nay, phố cổ Hội An hứng chịu 7 đợt lũ. Đặc biệt, trong vòng 4 ngày qua, người dân ngụ cư trong khu phố cổ như bà trải qua 2 trận ngập lụt.

Bà Oanh cho biết thêm: "Vào ngày 7/11, lũ dâng cao và gây ngập phía trước cửa hàng gần 1 mét và đến tối cùng ngày thì rút. Đến chiều 10/11, nước từ dưới sông lại tràn lên bờ và chẳng mấy chốc nhấn chìm hai tuyến đường Bạch Đằng và Nguyễn Thái Học. Chúng tôi lại phải đóng hàng quán để lo dọn đồ tránh lũ".

Không chỉ ngập lụt phố cổ, các khu vực thấp trũng của TP Hội An cũng bị chìm trong nước. Từ tối hôm qua, nhiều người dân khối phố Nam Diêu (phường Thanh Hà) bắt đầu dọn đồ đạc để sẵn sàng chạy lũ.

Mực nước trên sông Thu Bồn liên tục dâng cao, phố cổ Hội An ngâm trong nước. Ảnh: Ảnh Ba.

Mực nước trên sông Thu Bồn liên tục dâng cao, phố cổ Hội An ngâm trong nước. Ảnh: Ảnh Ba.

Theo ông Nguyễn Văn Tú - Chủ tịch UBND phường Thanh Hà, khối phố Nam Diêu nằm ngay ngã 3 sông Thu Bồn với địa thế thấp trũng nên thường xuyên ngập lụt mỗi khi lũ dâng.

Ông Tú nói: "Hiện tại, lũ đã gây ngập sâu một số khu vực trên địa bàn khối phố. Nếu lũ vượt mức báo động 3, địa phương sẽ tổ chức sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn".

Từ 2 ngày nay, TP Hội An có mưa to. Ảnh: Ảnh Ba.

Từ 2 ngày nay, TP Hội An có mưa to. Ảnh: Ảnh Ba.

Còn theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, đến thời điểm 9h ngày 11/11, mực nước trên sông Hoài (nhánh nhỏ của sông Thu Bồn, chảy qua phố cổ) ở mức 1,75m (trên BĐ II 25cm) và đang lên chậm. Dự báo, đợt lũ này sẽ đạt mức BĐ III.

Bài liên quan