Phó giám đốc bệnh viện cưới vợ cho con trai giữa mùa dịch hết hạn bị đình chỉ, công an vào cuộc xác minh

Thứ năm, 09/04/2020, 16:23 PM

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh vụ việc Phó giám đốc BVĐK Hương Khê cưới vợ cho con trai giữa mùa dịch.

photo-1-1586400698169794820324

Liên quan đến vụ việc Phó giám đốc BVĐK Hương Khê cưới vợ cho con trai giữa mùa dịch tại Hà Tĩnh,  ngày 8/4, ông Phan Trường Sang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê cho biết, ông Lê Anh Hùng, Phó GĐ Bệnh viện đã trở lại làm việc bình thường sau 5 ngày bị tạm đình chỉ công tác phục vụ điều tra làm rõ liên quan vấn đề tổ chức đám cưới cho con trai trong mùa dịch.

Theo ông Sang, sau khi các cơ quan báo chí phản ánh sự việc, phía Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện xác minh làm rõ và báo cáo lại. Bệnh viện sau đó yêu cầu ông Hùng làm bản tường trình sự việc.

Bệnh viện Hương Khê có báo cáo lần đầu gửi Sở Y tế, tuy nhiên, Sở Y tế và huyện tiếp tục yêu cầu Bệnh viện xác minh làm rõ các nội dung để báo cáo lại.

"Hiện bệnh viện đang cho người xuống địa phương làm việc với xóm, với xã để hỏi cụ thể thông tin và làm biên bản, từ đó có căn cứ báo cáo lại Sở. Sau khi có báo cáo thì Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các bước tiếp theo. Có dấu hiệu vi phạm thì mới họp kỷ luật và việc kỷ luật cán bộ thế nào do Sở Y tế quyết định vì cán bộ là của Sở Y tế bổ nhiệm", ông Sang nói với báo Tổ quốc.

Theo ông Sang, hiện Công an huyện và Công an tỉnh cũng đang vào cuộc xác minh thông tin vụ việc này sau khi các cơ quan báo chí phản ánh.

Được biết, ông Lê Anh Hùng đã công tác tại Bệnh viện huyện Hương Khê hàng chục năm nay. Trong quá trình công tác, ông Hùng được đánh giá tốt. Ông Hùng không nằm trong Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của huyện Hương Khê.

Trước đó, trên MXH lan truyền bức ảnh chụp đoàn rước dâu bằng nhiều xe ô tô chạy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), diễn ra vào trưa ngày 31/3.

Đám cưới này nhận được sự phản đối gay gắt của cộng đồng mạng vì đã phớt lờ lờ chỉ thị của Chính phủ và cơ quan chức năng trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Có khoảng 20 ôtô tham gia rước dâu. Xuất phát từ khách sạn Đức Tài, đoàn xe rước dâu đi theo đường Hồ Chí Minh, khi đến hồ Bình Sơn, đoàn xe đi một vòng quanh hồ rồi mới chạy về nhà trai ở gần trụ sở xã Gia Phố.

Chia sẻ trước truyền thông, ông Hùng cho biết, con trai ông trong thời gian làm việc tại tỉnh Thừa Thiên-Huế đã yêu một người con gái ở Huế. Sau thời gian yêu nhau, con trai ông và cô gái người Huế đã xin phép hai bên gia đình đi đăng ký kết hôn để nên duyên vợ chồng.

"Vào ngày 17/3, phía nhà gái đã tổ chức đám cưới để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ và chọn ngày 31/3 sẽ tổ chức đám cưới tại nhà trai ở xã Gia Phố (huyện Hương Khê). Tuy nhiên, sau khi có chỉ thị của Thủ tướng về việc phòng chống Covid-19, gia đình tôi đón con dâu về nhà để làm lễ nhập gia tiên theo phong tục truyền thống của dòng họ và người dân địa phương.

Gia đình nhà gái chỉ ra 5 người, đi trên 2 xe ô tô riêng. Tại gia đình cũng không mời bạn bè, làm rạp gì cả. Trong lễ, hai bên gia đình chỉ gói gọn khoảng 10 người”, ông Hùng nói.

Còn về đoàn xe hơn 20 chiếc, ông Hùng cho hay, là do bạn bè biết tin nên tham gia vào đoàn xe rước dâu, họ không vào nhà mà lái xe về luôn vì biết lệnh cấm tụ tập. Còn việc có thông tin gia đình thuê một khách sạn để tổ chức đám cưới trên địa bàn thì không đúng.

Sau khi được báo chí phản ánh, ngày 2/4, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tuấn Nghĩa đã ký văn bản số 2066/UBND-NC gửi Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tạm đình chỉ công tác đối với Lê Anh Hùng theo phân cấp thẩm quyền và khẩn trương xác minh làm rõ nội dung phản ánh của dư luận xã hội. Báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 10/4/2020.

Bài liên quan