Hàng Mã khoác áo mới trước Trung thu, đồ chơi truyền thống 'lên ngôi'

Thứ bảy, 31/08/2019, 12:38 PM

Còn 14 ngày nữa là Tết Trung thu, những ngày này phố Hàng Mã như thay áo mới, trở nên nhộn nhịp, rực sắc màu. Năm nay tại Hàng Mã, đồ chơi truyền thống lên ngôi, áp đảo hơn so với mặt hàng đồ điện tử

pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Cận kề Trung thu, phố Hàng Mã như khoác lên mình bộ áo mới, với nhiều màu sắc rực rỡ của đèn ông sao, mặt nạ, đầu lân... Bên cạnh sự đa dạng và phong phú của đồ chơi hiện đại, nhiều mặt hàng đồ chơi truyền thống đang dần lấy lại được chỗ đứng của mình.
pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Theo ghi nhận của PV, các cửa hàng đồ chơi tại phố Hàng Mã năm nay bày bán rất nhiều các mẫu đồ chơi truyền thống như đèn lồng, đèn ông sao, đèn kéo quân, trống, mặt nạ giấy bồi...
pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Nhiều hộ kinh doanh gấp rút chuẩn bị các mặt hàng đồ chơi thủ công cho dịp tết Trung thu.
pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Theo Cô Trần Thị Phương, chủ cửa hàng bán đồ trung thu tại Hà Mã cho biết, năm nay đồ chơi truyền thống được nhập vào nhiều hơn. Lượng người mua các món đồ chơi truyền thống tăng gấp đôi so với năm ngoái, những món đồ chơi điện tử, kiếm, gậy... không còn được ưa thích như trước. Thay vào đó khách hàng lựa chọn mặt hàng đèn ông sao, mặt nạ nhiều hơn.
pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Khác với mọi năm, các mặt hàng được bày bán ở đây chủ yếu là đồ điện tử được nhập từ Trung Quốc, thì năm nay đồ chơi truyền thống cho ra mắt nhiều mẫu mã, màu sắc bắt mắt không kém để thu hút người mua.
pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Cô Nguyễn Thị Hà, người dân buôn bán tại phố Hàng Mã cho biết, các sản phẩm mặt nạ giấy bồi với nhiều hình dạng con vật được người dân khá yêu thích. Giá của một chiếc mặt nạ giấy bồi từ 20 đến 30 nghìn. Mặt nạ có đèn led nhấp nháy có giá 50 nghìn/ 1 chiếc.
pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Đèn cù có giá từ 15 nghìn đến 30 nghìn một chiếc tùy kích cỡ.
pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Đèn ông sao có 3 loại to nhỏ khác nhau, có giá từ 10 nghìn đến 100 nghìn tùy kích cỡ. Theo cô Hà cho biết , đa phần các cháu bé thích chơi loại đèn ông sao nhỏ, nên mặt hàng này bán chạy hơn so với 2 loại đèn ông sao còn lại.
pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Đầu lân và trống cũng là một sản phẩm được ưa thích trong năm nay. Đầu lân có giá từ 200 đến 800 nghìn, trong khi đó trống có giá từ 25 đến 300 nghìn, tùy kích cỡ.
pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Các loại đèn bóng cầm tay, đèn lồng to có giá  từ 37 nghìn/ chiếc đến 250 nghìn/ chiếc.
pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Những ngày này Hàng Mã trở thành một địa điểm vui chơi được nhiều bạn trẻ ưa thích. 
pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Nhiều người tranh thủ đến chụp cho mình những bước ảnh bên những cửa hàng đầy màu sắc rực rỡ. Bạn Ngô Thị Ngọc cho biết, "mình ở Hà Nội 6 năm rồi, năm nào vào dịp này mình đều cùng bạn bè lên Hàng Mã chơi, năm nay có nhiều mặt hàng truyền thống được bày bán hơn, các loại đồ chơi truyền thống  rất đa dạng về màu sắc và kiểu dáng"
pho-hang-ma-mua-trung-thu-do-choi-truyen-thong-len-ngoi
Một số gia đình cũng tranh thủ cuối tuần đưa con lên thăm chơi và sắm đồ trung thu. Chị Hà Mai Phương chia sẻ, "cuối tuần nên mình đưa bé lên đây chơi, tranh thủ mua cho con vài món đồ chơi đón Trung thu, cận ngày thì nhiều người đến mua, giá cả cũng có thể tăng lên, nên mình đi trước vài hôm. Các mặt hàng năm nay đa dạng hơn, đồ chơi truyền thống được bán nhiều hơn, giá cả cũng khá hợp lý". Không khí Trung thu tràn ngập con phố Hàng Mã.
 

Quầy bánh trung thu 'mọc như nấm sau mưa' trên vỉa hè

Cận dịp lễ Trung thu khắp phố phường Hà Nội liên tiếp xuất hiện nhiều sạp hàng bán bánh trung thu, với nhiều thương hiệu khác nhau, việc này lại gây mất an toàn cho người đi bộ.

 

Làng nghề đồ chơi truyền thống tất bật mùa Trung thu

Cuối tháng 7 âm lịch, tại làng Ông Hảo (xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), nhiều hộ gia đình đang tất bật sản xuất hàng loạt trống, mặt nạ giấy bồi, đầu lân... để kịp cung cấp cho thị trường Tết Trung thu.

 

Làng làm đồ chơi ở Sài Gòn bận rộn trước thềm Trung thu

Những gia đình làm lồng đèn truyền thống tại làng lồng đèn Phú Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) đang tất bật làm lồng đèn giấy kính để phục vụ Tết Trung Thu.