Phó Tổng thống Mỹ không đeo khẩu trang khi thăm bệnh viện

Thứ tư, 29/04/2020, 10:28 AM

Ông Mike Pence từ chối đeo khẩu trang khi thăm Mayo Clinic, gặp gỡ bệnh nhân dù bệnh viện yêu cầu đeo khẩu trang để giảm nguy cơ nhiễm Covid-19.

Phó Tổng thống Mỹ không đeo khẩu trang khi thăm bệnh viện Mayo Clinic hôm 28/4.

Phó Tổng thống Mỹ không đeo khẩu trang khi thăm bệnh viện Mayo Clinic hôm 28/4.

Đoạn video quay lại chuyến thăm ngày 28/4 của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại bệnh viện Mayo Clinic, bang Minnesota, cho thấy ông là người duy nhất không đeo khẩu trang dù ông tiếp xúc rất gần với nhiều nhân viên của bệnh viện và cả một bệnh nhân.

Việc ông Mike Pence không đeo khẩu trang theo quy định của Mayo Clinic đã bị chỉ trích trên các mạng xã hội.

Trong bài đăng trên Twitter, Mayo Clinic cho biết đã thông báo cho Phó tổng thống Pence về yêu cầu đeo khẩu trang cũng như có sẵn khẩu trang cho ông.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gặp gỡ nhân viên bệnh viện, bệnh nhân nhưng không đeo khẩu trang:

Theo CNBC, tại bệnh viện, ông Pence đã nói chuyện với những bác sĩ hàng đầu của Mayo Clinic và cả thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, hạ nghị sĩ Jim Hagedorn.

Khi được hỏi về tình huống trên, ông Pence cho biết đang theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), và khẳng định ông không bị nhiễm Covid-19.

"Là Phó tổng thống Mỹ, tôi thường xuyên được kiểm tra Covid-19 và mọi người xung quanh tôi cũng đều được xét nghiệm”, ông nói.

Trước đó, CDC khuyến nghị tất cả người Mỹ nên đeo khẩu trang bằng vải ở những nơi công cộng, nơi các biện pháp giãn cách xã hội khó có thể thực hiện được.

Nước Mỹ đã ghi nhận 1.010.356 ca nhiễm, trong đó có 56.797 ca tử vong vì Covid-19, tăng lần lượt 26.226 và 2.391 ca một ngày.

Nước này đã thực hiện gần 5,8 triệu xét nghiệm, cao nhất thế giới.

Một số bang như Alaska, Georgia, Oklahoma đã nới lỏng các biện pháp kiểm dịch để mở cửa lại nền kinh tế.

New York, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ, cũng đang có ý định tương tự nhưng thận trọng bởi tỷ lệ nhập viện vẫn cao.

Phát biểu trong một buổi gặp mặt các chủ doanh nghiệp nhỏ tại Nhà Trắng hôm 28/4, Tổng thống Trump khẳng định những ngày tệ nhất của đại dịch Covid-19 ở Mỹ đã qua.

Bài liên quan