Phòng chat thứ N là gì và bê bối tình dục liên quan phòng chat N?

Thứ sáu, 27/03/2020, 13:17 PM

Phòng chat thứ N là gì và bê bối tình dục liên quan phòng chat N? Truyền thông Hàn Quốc phát hiện không ít các nhân vật nổi tiếng nằm trong 10.000 tài khoản trả phí xem video có nội dung nhạy cảm trên "phòng chat thứ N".

Phòng chat thứ N là gì? Kẻ cầm đầu Phòng chat thứ N bị bắt giữ.

Phòng chat thứ N là gì? Kẻ cầm đầu Phòng chat thứ N bị bắt giữ.

Phòng chat thứ N là gì?

Phòng chat thứ N là gì? Đây là vụ bê bối tình dục kinh hoàng, chấn động Hàn Quốc liên quan đến 260.000 nam giới Hàn Quốc và một số nạn nhân là nữ sinh cấp 2, cấp 3 bị quay video, hoặc livestream lúc bị cưỡng bức, bạo lực tình dục để bán trên nền tảng Telegram.

Telegram là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí qua internet của Nga, do anh em Pavel Durov phát triển. Nó tích hợp được các ưu điểm của WhatsApp về tốc độ nhắn tin và tính bảo mật cao của Snapchat.

Theo số liệu thống kê, "phòng chat thứ N" có 74 nạn nhân, trong đó có 16 người là trẻ vị thành niên. Họ đều phải chịu những hành vi quấy rối, bạo lực tình dục hay thậm chí là cưỡng bức đầy kinh tởm. Trong khi đó, những người tham gia phòng chat thứ N phải trả tiền theo nhiều mức giá khác nhau để xem các video này.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng là nạn nhân của phòng chat thứ N.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng là nạn nhân của phòng chat thứ N.

Từ tháng 2/2019, nam giới ở Hàn Quốc đã bắt đầu rỉ tai nhau về "phòng chat thứ N" trên Telegram, nhưng thay vì báo cảnh sát, họ lại tò mò... xin link tham gia.

Sau đó 2 tháng, nhật báo Hankyoreh đã có phóng sự và phỏng vấn nhân chứng Kim, nhưng nhiều tờ báo lớn khác lại như đứng ngoài cuộc.

Mãi đến tháng 2/2020, show Curious Stories Y của SBS vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, một tên tội phạm sau đó đã nhắn tin đe dọa SBS rằng nếu không ngừng chương trình, chúng sẽ ép một cô gái trong phòng chat tự sát.

Trên các phương tiện truyền thông vụ việc được gọi chung là phòng chat thứ N, nhưng thực ra là có một số tội phạm riêng lẻ, gồm hai án lớn Godgodbang tổ chức hoạt động mua bán video trong phòng chat (phòng thứ N) và Phòng bác sĩ (baksa), xếp hạng hội viên theo số tiền gia nhập.

Để tránh sự điều tra của cảnh sát Hàn Quốc, những kẻ cầm đầu sử dụng Telegram, ứng dụng này có máy chủ đặt ở Nga nên cảnh sát Hàn Quốc rất khó tiến hành điều tra.

Bên cạnh đó, các đạo luật trừng phạt cho tội danh phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em ở Hàn Quốc là quá nhẹ; nhiều tên tội phạm chỉ phải lãnh án 1 năm hoặc hưởng án treo.

Phòng chat thứ N là gì và bê bối tình dục liên quan phòng chat N?

Theo truyền thông Hàn Quốc cảnh sát đã xác định được người cầm đầu Cho Joo Bin (hay còn gọi là Baksa, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin tại Trường cao đẳng kỹ thuật Inha vào năm 2018) từng đe dọa ít nhất 74 cô gái (trong độ tuổi teen và khoảng trên dưới 20 tuổi), ép họ phải quay video khiêu dâm gửi cho mình, trong số này có cả nữ nghệ sĩ.

Anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ. Nhiều nguồn tin nhận xét Cho là một người học giỏi và có vẻ ngoài hiền lành. Cho bắt đầu lừa gạt thông tin cá nhân của các cô gái và ép họ trở thành nô lệ tình dục sau khi hắn tốt nghiệp.

Người dân Hàn Quốc yêu cầu trừng phạt nặng Cho Joo Bin và hàng ngàn thành viên của

Người dân Hàn Quốc yêu cầu trừng phạt nặng Cho Joo Bin và hàng ngàn thành viên của "phòng chat thứ N"

Kẻ cầm đầu cho một số đồng phạm ép những cô gái này chụp ảnh khỏa thân, dùng dụng cụ thủ dâm, ép quan hệ tình dục và thậm chí là tra tấn, ép các nạn nhân ăn chất thải.

Chưa hết, Cho Joo Bin sau đó dùng các clip này để cung cấp cho 260.000 người dùng trả tiền trong ứng dụng Telegram.

Cụ thể, Cho Joo Bin đã chia các phòng chat thành 3 cấp bậc khác nhau. Người dùng phải liên tục trả tiền, khoảng 1,5 triệu won (hơn 28 triệu đồng) để được “lên cấp” các phòng, nơi có thể xem video sex của "người nổi tiếng".

Để hàng loạt người dùng tin tưởng đây thật sự là những video sex của nghệ sĩ, Cho Joo Bin đã không ngần ngại chia sẻ luôn số chứng minh thư, địa chỉ và các thông tin cá nhân của các ngôi sao này.

Theo nhật ký chat mà trang Seoul Shinmun thu thập được, kẻ cầm đầu đã tổ chức các buổi Q&A (Hỏi và Đáp) với thành viên trong "phòng chat thứ N", chủ đề xoay quanh những “nô lệ tình dục” là người của công chúng. Trong cuộc trò chuyện, người này tuyên bố rằng có trong tay một “nô lệ” là một nữ nghệ sĩ, cô này không thể không vâng lời hắn.

Đặc biệt, anh ta còn hứa hẹn sẽ chia sẻ một clip 18+ của một ngôi sao chưa đủ tuổi vị thành niên nếu người dùng chịu bỏ tiền trả phí thành viên để vào phòng chat. Anh ta cũng khẳng định bản thân đang sở hữu video nhạy cảm của một người đẹp được quay trước khi cô bước chân vào làng giải trí. Cô đang là thành viên của 1 nhóm nhạc nổi tiếng.

Cho Joo Bin đã đề cập tổng cộng đến 10 nghệ sĩ là nạn nhân trong “căn cứ” phát tán nội dung khiêu dâm này. Thậm chí, hắn còn tự tin nói là có nhiều clip quay lén người nổi tiếng.

Cho Joo Bin tiếp tục công bố thông tin cá nhân của những người nổi tiếng mà người dùng quan tâm và nhấn mạnh: “Nếu bạn đến phòng chat này, bạn có thể gặp người nổi tiếng đấy”.

Hôm 25/3, Cảnh sát Seoul đã chuyển hồ sơ của Cho Joo Bin sang bên công tố. Người này sẽ bị truy tố tội vi phạm Đạo luật bảo vệ trẻ em, Đạo luật về quyền riêng tư, Đạo luật chống tội phạm lạm dụng tình dục… Cho Joo Bin còn bị cáo buộc lạm dụng, đe dọa, tống tiền, cưỡng chế…

Bài liên quan