Đời sống
07/11/2017 06:05'Cuộc sống và sự an toàn của người dân hết sức mong manh'
Sáng ngày (6/11), thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng... Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) bày tỏ quan tâm đến việc bảo đảm an toàn cháy nổ.
Dẫn chứng, ngày 5/11 tại ngõ số 31 phố Hàng Giấy, Hà Nội xảy ra vụ cháy làm 2 người chết và trước đó ít ngày tại Kiên Giang xảy ra vụ cháy làm 3 người chết... đại biểu cho rằng “đây là những nỗi lo của người dân, nhiều cử tri nói rằng đôi lúc cuộc sống và sự an toàn của người dân hết sức mong manh”.
Theo đại biểu, trong những năm vừa qua, nhất là trong năm 2017 Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.
Tuy nhiên, trong quản lý phòng cháy, chữa cháy của chúng ta còn nhiều bất cập như: Các quy định và thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy của chính quyền địa phương chưa nghiêm theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy; có tình trạng người dân chưa ý thức được việc thực hiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy, chính vì thế người dân đang còn rất chủ quan trong việc này, không quan tâm đến việc thoát hiểm khi xảy ra trường hợp cháy cho nên nhiều trường hợp cháy không có đường thoát; đầu tư cho lĩnh vực này cũng chưa tương xứng,..
Đại biểu đề nghị Chính phủ: Chỉ đạo, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quy định của Luật phòng cháy, chữa cháy.
Các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, rà soát các quy định về đảm bảo phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư.
Đặc biệt, đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành điện cần đánh giá lại việc thực hiện các quy định về an toàn trong sử dụng điện. Theo báo cáo thống kế, có gần một nửa các vụ cháy là do sự cố điện gây ra.
Đề nghị Quốc hội cần xem xét Báo cáo chuyên đề về phòng cháy, chữa cháy hàng năm, giống như công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
"Có thể chúng ta xem xét chuyên đề riêng nhưng có thể trong báo cáo chung về đảm bảo an toàn trật tự xã hội, vấn đề phòng cháy, chữa cháy", Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng nêu quan điểm.
Đề xuất của Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng nhận được sự quan tâm của dư luận nhất là khi tình trạng vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy xảy ra liên tục thời gian qua.
Thông tin từ Cảnh sát PC&CC TP HN cho biết, tính đến thời điểm tháng 10/2017 có 21/79 công trình chủ đầu tư đã khắc phục xong và được cơ quan quản lý nhà nước về PCCC có thẩm quyền cấp văn bản xác nhận nghiệm thu về PCCC, tuy nhiên, vẫn còn 58/79 công trình chưa thực hiện xong.
Trong doanh nghiệp xây dựng vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy có Công ty cổ phần Đầu Tư và xây dựng Số 1 Hà Nội, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô. Đây là những doanh nghiệp vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng bị xử phạt mức cao.
Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu Tư và xây dựng Số 1 Hà Nội chủ đầu tư xây dựng 4 tòa nhà ở chung cư cao tầng gồm CT2B, CT2C, CT1A, CT1B thuộc KĐT mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1 (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Theo Cảnh sát PCCC Hà Nội Công ty cổ phần Đầu Tư và xây dựng Số 1 Hà Nội vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy ở cả 4 tòa nhà, các vi phạm đều xảy ra ở hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ.
Trước vi phạm này Cảnh sát PCCC Hà Nội đã xử phạt Công ty cổ phần Đầu Tư và xây dựng Số 1 Hà Nội số tiền 240 triệu đồng và đình chỉ hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ của cả 4 tòa nhà chung cư nêu trên.
Một trong những gương mặt quen thuộc thường xuyên vi phạm PCCC được Cảnh sát PCCC Hà Nội nêu tên trong danh sách là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên.
Theo Cảnh sát PCCC Hà Nội, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã vi phạm quy định về PCCC tại tòa nhà CT5 (Đường 70, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội); Tòa nhà CT8 và CT10 (Tả Thanh Oai, Thanh Trì); Tòa nhà Tòa nhà VP3, VP5, Tòa nhà VP6 (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội); Tòa nhà CT1, CT2, CT3, CT4, CT6 (KĐT Xa La phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội).
Hầu hết vi phạm tại các tòa nhà chung cư do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư đều xảy ra ở hạng mục tầng hầm và các tầng dịch vụ thương mại, hạng mục khu vực tầng hầm và khu vực siêu thị. Mức xử phạt chung cho những vi phạm này của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên là 80 triệu đồng/ chung cư vi phạm.
Với 12 dự án chung cư vi phạm quy định PCCC, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên bị Cảnh sát PCCC Hà Nội xử phạt 960 triệu đồng.
Không xảy ra vi phạm tái diễn tại nhiều dự án nhưng Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô bị Cảnh sát PCCC Hà Nội xử phạt 103 triệu đồng (mức xử phạt cao nhất trong danh sách các dự án vi phạm PCCC) do vi phạm về PCCC tại tòa nhà Capital Garden Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội.
Rõ ràng khi doanh nghiệp, người dân còn thờ ơ với an toàn cháy nổ thì cần có sự giám sát của toàn xã hội, để hạn chế rủi ro, tai nạn đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
708 người tử vong vì tai nạn giao thông, cháy, nổ trong tháng 10/2017Theo số liệu mới nhất về tình hình an toàn giao thông, cháy, nổ trong tháng 10/2017 do Bộ Công an công bố: có 708 người chết, gần 1.500 người bị thương vì các sự cố này. |
Hà Nội: Cháy lớn ở Hàng Giấy, 2 người thương vongVụ hỏa hoạn xảy ra vào 9 giờ sáng 5/11, tại căn nhà số 31, phố Hàng Giấy (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hậu quả của vụ cháy khiến 2 người thương vong. |
Tàu cứu nạn chạy về phía bão số 12 cứu 13 ngư dânNgày 3/11, trên đường về bờ tránh trú bão số 12 tại khu vực ngoài khơi cách TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 38 hải lý về hướng Đông Đông Bắc, tàu cá BĐ 98079 TS do ông Võ Văn Dũng làm chủ tàu bất ngờ bị hỏng hộp số, mất khả năng điều động. |