Phòng dịch Covid-19: Bắt nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ sáu, 12/06/2020, 11:31 AM

Bộ đội biên phòng vừa bóc gỡ một “mắt xích” trong đường dây đưa đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, chặn đứng nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới Quảng Ninh.

Các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.

Các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.

Trước đó, tại thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh tổ tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Bắc Sơn, trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện ba đối tượng nam giới điều khiển ba xe mô-tô di chuyển với tốc độ cao từ khu vực biên giới ra quốc lộ 18, trên mỗi xe chở một người đàn ông.

Tổ công tác đã phát tín hiệu dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy. Lực lượng tuần tra lập tức truy đuổi đến khu vực thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn các đối tượng chia nhóm lẩn trốn vào rừng sâu. Tổ công tác đã tổ chức lực lượng truy đuổi, bắt giữ năm người, gồm: ba người Trung Quốc và ba người Việt Nam, còn một người điều khiển xe máy đã chạy thoát.

Tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn, ba người đàn ông quốc tịch Trung Quốc gồm: Ji Ying Ying, SN 1990, ở thị trấn Hán Giang, TP Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc; Lin Qiao Ping, SN 1988, ở thị trấn Quan Triều, Huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.; Shi Fu Qi, SN 1991, ở khu Hồ Lý, TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã khai nhận nhập cảnh trái phép vào Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam với mục đích đánh bạc.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phối hợp lực lượng chức năng, chính quyền địa phương hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, chặn đứng nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 5/6, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có văn bản về việc tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh xuồng cao tốc khu vực biển Vạn Gia, Quảng Ninh.

Văn bản nêu rõ: trong thời gian qua trên vùng biển Vạn Gia, Quảng Ninh có các xuồng máy được trang bị động cơ công suất từ 2/6 máy, tốc độ cao, các thuyền viên đều mang quốc tịch Trung Quốc, một số xuồng không có tên, số hiệu, biển kiểm soát hoặc mang biển kiểm soát giả, biển kiểm soát Trung Quốc được sử dụng để vận chuyển hàng hóa tái xuất, xuất khẩu (trong đó có thuốc lá, rượu ngoại).

Số xuồng này thường xuyên neo đậu trên các vùng biển khu vực Vạn Gia sau đó di chuyển vào vùng chuyển tải qua Cảng Vạn Gia lấy hàng, khi có điều kiện thuận lợi các đối tượng vận chuyển số hàng trên có dấu hiệu quay lại Việt Nam tiêu thụ. Ngoài ra, một số xuồng còn có hoạt động bán xăng, dầu trái phép trên vùng biển Vạn Gia.

Bài liên quan