Phụ huynh xông vào trường đánh học sinh lớp 6 gây xôn xao cộng đồng mạng

Thứ sáu, 18/12/2020, 17:36 PM

Các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc một phụ huynh xông vào trường hành hung một nam sinh lớp 6, Trường THCS Tân Bình, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Cháu H. đang bị người đàn ông hành hung chiều 9/12 (Ảnh chụp màn hình camera lớp).

Cháu H. đang bị người đàn ông hành hung chiều 9/12 (Ảnh chụp màn hình camera lớp).

Mạng xã hội đang lan truyền video một người đàn ông xông vào lớp học (không có giáo viên), gọi tên cháu N.Q.H. lên phía bục giảng và đánh liên tiếp vào đầu, đá vào người cháu H.

Thông tin trên báo chí cho thấy, người đàn ông này còn đưa học sinh H. ra ngoài lớp học, để tiếp tục đánh nam sinh lớp 6 này.

Sự việc được xác định xảy ra vào chiều 9/12, tại Trường THCS Tân Bình (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Trả lời báo Dân Trí, ông Phạm Sỹ Quý, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình xác nhận, có sự việc xảy ra tại trường mình.

Sau đó, người đàn ông đánh cháu H. đã gặp gỡ hai bên gia đình và xin lỗi từ lâu. Đồng thời, học sinh bị đánh đã ổn định trở lại và đi học bình thường.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, sự việc đã được nhà trường báo cáo bằng văn bản đến Phòng GD&ĐT TP Điện Biên Phủ cùng các cơ quan chức năng.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ cũng cho biết, toàn bộ hồ sơ về vụ việc đã được chuyển đến cơ quan công an để điều tra, xác minh.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân ban đầu của vụ việc phụ huynh đánh học sinh là do hai cháu H. và M. đánh nhau từ buổi sáng.

Khoảng đến đầu giờ học buổi học chiều 9/12, bố cháu M. đã đến lớp đánh cháu H. Gia đình cháu H. đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng, đề nghị điều tra làm rõ.

Trước đó dư luận từng xôn xao vụ việc một phụ huynh đánh trẻ mầm non. Theo báo cáo của nhà trường, sự việc xảy ra vào hơn 16h ngày 30/9, vào giờ tan trường, ở lớp nhà trẻ 24 – 36 tháng D2. Khi đó, hai bé 2 tuổi là A. và T. đang chơi đùa, tranh giành đồ chơi.

Bé A. cầm tay bé T. giơ lên miệng định cắn, nhưng chưa kịp cắn thì các cô kịp thời giật ra và bé T. khóc. Đúng lúc đó, bố bé T. là Hoàng Văn Hùng đến đón thấy con khóc mới hỏi các cô giáo thì biết sự tình.

Khi thấy tay con gái mình có vết đỏ (thực ra là vết màu sau giờ tập vẽ buổi chiều), anh Hùng liền lao vào giật tóc, tát, dọa nạt bé A, bắt bé A. phải khoanh tay xin lỗi, trước sự chứng kiến của 3 cô giáo. Sau đó phụ huynh này dắt con là bé T. về.

Một lúc sau, ông ngoại của bé A. đến đón, cô chủ nhiệm đã báo cáo sự tình lại với gia đình.

Ngày 4/10, Hoàng Văn Hùng đã tìm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Lào Cai để làm việc. Bước đầu, Hùng đã thừa nhận hành vi dùng tay tát cháu bé như hình ảnh trong clip.

Hùng khai vào khoảng 16h ngày 30/9, anh đến lớp D2 của trường và thấy con gái đang khóc, trên cổ tay có vết son màu đỏ nên Hùng tưởng đó là vết thương.

 Sau khi nghe cô giáo kể lại việc con gái bị cắn, Hùng bức xúc, tiến tới chỗ bé gái 2 tuổi và yêu cầu bé gái xin lỗi. Bé gái không nói nên Hùng dùng tay tát vào má trái và tiếp tục bắt cháu bé xin lỗi.

Quá sợ hãi, bé gái 2 tuổi bật khóc, tuy nhiên, Hùng không dừng lại mà liên tiếp túm tóc, tát vào mặt, đánh vào chân và mông bé gái. Hùng chỉ dừng lại và ra về khi bé gái xin lỗi con của mình.