Phú Lê bị bắt: 'Giang hồ xăm trổ mà đánh 2 bà già'

Thứ sáu, 07/08/2020, 11:11 AM

Vợ chồng Phú Lê bị bắt vì bị nghi ngờ có liên quan đến việc thuê đàn em đến hành hung 2 bà lão lớn tuổi là mẹ và dì của "hot girl xăm trổ" Đào Chile.

Vợ chồng Phú Lê tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Dân Việt).

Vợ chồng Phú Lê tại thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: Dân Việt).

Tin tức về việc vợ chồng "giang hồ mạng" Phú Lê tên thật là Lê Văn Phú (40 tuổi, quê Yên Bái, hiện trú ở Hà Nội) và vợ là Lã Thúy Kiều (35 tuổi, quê Hà Nam) vừa bị Công an Hà Nội bắt giữ để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích", nhận được sự quan tâm của dư luận.

Vợ chồng Phú Lê treo thưởng tiền để đàn em đánh người vì mâu thuẫn bán hàng?

Đưa tin về vụ việc này, báo Giao Thông dẫn nguồn tin từ Công an cho biết: Nạn nhân trong vụ việc là bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi, ở cụm 9 Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Bé (67 tuổi, em gái bà Nga).

Bà Nga là mẹ đẻ của chị Trần Thị Đào (SN 1990) mệnh danh là "hot girl xăm trổ" Đào Chile trên mạng xã hội.

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, chị Trần Thị Đào nói 2 người bị đánh là mẹ và dì của chị. Theo trình báo, Đào quen vợ chồng Phú Lê khi quay phim hài Tết 2017.

Chị Trần Thị Đào chăm sóc người thân tại bệnh viện. (Ảnh: Thanh Niên).

Chị Trần Thị Đào chăm sóc người thân tại bệnh viện. (Ảnh: Thanh Niên).

Sau đó, Lã Thúy Kiều mời Đào về hợp tác quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng. Sau một thời gian, Đào ngỏ ý ngừng làm việc chung thì bị vợ chồng Kiều nói xấu.

Bị ảnh hưởng đến công việc, ngày 18/7, Đào lên mạng xã hội kể lại việc ngừng làm ăn với Kiều.

Ngay trong tối 18/7, vợ chồng Phú Lê đã huy động đàn em đến tìm gặp chị Đào đe dọa, xúc phạm và treo thưởng ai đánh chị Đào sẽ được 20 triệu đồng.

Trưa 3/8, một nhóm người lạ mặt đi 1 ô tô, 2 xe máy về cụm 9 xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội tìm vào nhà mẹ đẻ chị Đào vờ mua chó. Khi bà Nguyễn Thị Nga cùng chị gái là bà Bé bước ra thì bị các đối tượng dùng tuýp sắt đánh liên tiếp vào người. Bà Nga và bà Bé sau đó đã được đưa đi cấp cứu.

Giang hồ mạng xăm trổ mà đánh 2 bà già

Sau khi đọc được thông tin trên, cộng đồng mạng tỏ rõ sự bất bình và mong muốn pháp luật sẽ đưa ra mức xử phạt thích đáng đối với 2 vợ chồng "giang hồ mạng" này.

Camera ghi lại hình ảnh đối tượng lạ mặt vào hành hung người nhà hot girl xăm trổ Đào Chile. (Ảnh: MXH).

Camera ghi lại hình ảnh đối tượng lạ mặt vào hành hung người nhà hot girl xăm trổ Đào Chile. (Ảnh: MXH).

"Chúng thật sự coi thường pháp luật, thời đại nào rồi, sống phải tôn trọng luật pháp, chỉ vì mâu thuẫn cãi vã nhỏ mà chúng cho người đến hành hung 2 bà già thật là xấu mặt", một độc giả chia sẻ.

Đồng tình với ý kiến trên, nhiều bạn đọc còn cho rằng Phú Lê cũng giống như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng… là một giang hồ nổi tiếng trên mạng xã hội có ảnh hưởng rất xấu đến một bộ phận giới trẻ nên cần nghiêm trị.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng cơ quan Công an nên điều tra về nguồn gốc hàng hóa, làm ăn của Công ty do vợ chồng Phú Lê làm chủ, nhất là khi doanh nghiệp của 2 vợ chồng này từng bị báo chí phản ánh quảng cáo vi phạm, nghi ngờ về chất lượng và đã bị cơ quan chức năng xử phạt.

Phú Lê tại cơ quan Công an.

Phú Lê tại cơ quan Công an.

Trao đổi với PV, một chuyên gia tâm lý cho rằng: Trong bối cảnh nhiều "giang hồ mạng" như Khá Bảnh, Đường Nhuệ đã bị lâm vòng lao lý thì thông tin vợ chồng Phú Lê bị bắt cũng được rất nhiều người quan tâm, nhất là bộ phận giới trẻ xưa nay vẫn ngưỡng mộ những "giang hồ mạng" này qua những lời võ mồm thì đã nhận ra bản chất xấu xa, hèn hạ của chúng.

"Từ giang hồ xưa kia là để chỉ những con người hào hiệp, hành động trượng nghĩa... xem trong phim mạng thì diễn nói đạo lý, nhân từ ngoài đời thì đánh cả bà già... thật là hết nói", vị chuyên gia giấu tên chia sẻ thêm.

Bài liên quan