Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 đang đến gần, tháng chạp hàng năm mọi người thường đi trả lễ đình, đền, chùa, cầu may dịp cuối năm, như một phong tục của người Việt. Vì vậy, Phủ Tây Hồ (Q.Tây Hồ, Hà Nội) dịp này lại đông đúc người dân đi dâng lễ, cầu tài, cầu lộc.
phu-tay-ho-nhon-nhip-dip-cuoi-nam
phu-tay-ho-nhon-nhip-dip-cuoi-nam
Cổng chính vào Phủ Tây Hồ, nhộn nhịp người đi lễ cầu may.

Phủ Tây Hồ thuộc Quận Tây Hồ, Hà Nội, thờ Bà chúa Liễu Hạnh. Đây là một trong những đình, chùa, linh thiêng của Hà Nội. Hàng năm vào những ngày cuối tháng chạp, người dân Việt Nam thường đi chùa trả lễ, báo công năm cũ và cầu tài lộc năm mới. Những ngày này, Phủ Tây Hồ lại nhộn nhịp người qua lại.

phu-tay-ho-nhon-nhip-dip-cuoi-nam
phu-tay-ho-nhon-nhip-dip-cuoi-nam
Nhiều thầy đồ cao tuổi, viết sớ cho mọi người dọc đường vào Phủ.
phu-tay-ho-nhon-nhip-dip-cuoi-nam
phu-tay-ho-nhon-nhip-dip-cuoi-nam
phu-tay-ho-nhon-nhip-dip-cuoi-nam
Rất nhiều gian hàng bày bán đồ lễ để vào Phủ, hầu hết đồ lễ đã được chủ các cửa hàng đóng thành gói, đĩa, sẵn để người dân tiện vào lễ.
phu-tay-ho-nhon-nhip-dip-cuoi-nam
Hoa quả cũng được sắp thành đĩa, bọc nilon gọn gàng sẵn sàng để dâng lễ.
phu-tay-ho-nhon-nhip-dip-cuoi-nam
Tại nhà sắp lễ của Phủ Tây Hồ, tấp nập người sắm sửa lại đồ lễ chu đáo để vào dâng hương.

Chị Đỗ Thị Thanh Thùy, người dân dâng lễ tại Phủ Tây Hồ chia sẻ: "Dịp cuối năm tôi thường đi dâng lễ tại Phủ để cầu những vận hạn của năm cũ sẽ qua đi, mong năm mới may mắn sẽ đến, mọi thứ thuận lợi hơn".

phu-tay-ho-nhon-nhip-dip-cuoi-nam
phu-tay-ho-nhon-nhip-dip-cuoi-nam
Người dân đông đúc cầu tài lộc, may mắn, bình an sẽ đến trong năm mới.
phu-tay-ho-nhon-nhip-dip-cuoi-nam
Không chỉ những ngày rằm tháng chạp Phủ Tây Hồ mới đông người đi lễ, cả những ngày thường của tháng cuối năm này, nơi được coi là một trong những nơi linh thiêng nhất của Hà Nội vẫn đông người đến lễ bái, cầu an. Đa số mọi người đều mong sẽ có một năm mới thuận lợi hơn, bớt đi những khó khăn của năm cũ, cầu cho năm mới sung túc đầm ấm hơn.
 

Cảnh báo ngộ độc rượu trước và trong dịp Tết Nguyên đán

Ngộ độc rượu được coi là căn bệnh khó có thể tránh vào thời điểm cuối năm, khi mà nhu cầu sử dụng rượu bia gia tăng trong các buổi tiệc tùng, liên hoan, tất niên.