Phú Thọ: Đập chứa nước bị vỡ, nguy cơ ngập hạ lưu

Thứ năm, 28/05/2020, 10:07 AM

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho biết, sáng nay (28/5), đập chứa nước trên địa bàn xã Cấp Dẫn đã bị vỡ.

Empty

Sáng 28/5, xác nhận thông tin trên báo Phú Thọ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho biết: Sáng nay, đập chứa nước trên địa bàn xã Cấp Dẫn đã bị vỡ.

Thông tin ban đầu phóng viên nắm được, mặt đập đã bị thủng xuyên, khiến cho một khối lượng nước lớn tràn xuống phía hạ lưu.

Theo UBND huyện Cẩm Khê hiện chưa có báo cáo thiệt hại và đang tìm hiểu nguyên nhân sự việc.

Empty

Được biết, toàn tỉnh Phú Thọ có 1.341 hồ chứa, đập dâng lớn, nhỏ. Trong đó có 5 hồ chứa dung tích từ 3 triệu m3 đến 10 triệu m3; 12 hồ chứa dung tích từ 1 triệu m3 đến 3 triệu m3, còn lại là các hồ chứa có dung tích từ 50 nghìn m3 đến 1 triệu m3 nước; 260 trạm bơm tưới và tưới tiêu kết hợp.

Đại bộ phận các hồ, đập chứa nhỏ trên địa bàn tỉnh hiện nay đã được xây dựng từ thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Khi đó chưa có các thiết bị kỹ thuật hỗ trợ để quan trắc, đo đạc số liệu xây dựng theo thiết kế. Việc xây đắp chủ yếu là thủ công, dựa vào sức người nên không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nhiều hồ, đập vốn nằm trên đất của dân hoặc là từ các ao, hồ nuôi cá của người dân.Trong thời kỳ xây dựng kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được vận động chuyển sang thành hồ chứa nước phục vụ sản xuất và hiện do các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, thủy lợi quản lý; việc duy tu, sửa chữa không được thường xuyên.

Theo nhận định của các cán bộ kỹ thuật Chi cục Thủy lợi thì trong trường hợp thời tiết xảy ra mưa lớn, lượng mưa từ 180mm trở lên kéo dài trong thời gian từ 3 đến 4 giờ thì có khả năng các hồ đập nhỏ xảy ra vỡ. Thời gian xảy ra mưa, lũ phần lớn là vào ban đêm, độ cảnh giác của người dân xuống thấp nên nếu xảy ra sự cố vỡ đập rất khó xử lý và ứng cứu kịp thời.