Phú Thọ: Mâu thuẫn tình cảm, người phụ nữ bị đâm tử vong trong ôtô

Chủ nhật, 24/02/2019, 08:11 AM

Khoảng 15h ngày 23/2, tại khu vực ven đê sông Hồng, đoạn thuộc xã Tam Cường, huyện Tam Nông đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

chuan
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Cụ thể, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T (31 tuổi, ở xã Tam Cường, Tam Nông). Vào thời điểm trên, khi chị T đang lái xe ô tô đi trên quốc lộ 315 hướng từ ngã tư Cổ Tiết đi Phú Thọ thì bị một đối tượng tên Hiệp đi xe máy chặn lại rồi đập cửa kính  sau đó dùng dao đâm tử vong.

Gây án xong, Hiệp uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành và hiện đang được cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Tam Cường đã có mặt tại hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an huyện Tam Nông và Công an tỉnh Phú Thọ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Chị T và Hiệp có quan hệ tình cảm từ trước đó. Thời gian gần đây chị T muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng Hiệp không đồng ý thì xảy ra vụ việc đau lòng. Được biết, chị T đã có chồng là người Trung Quốc và có một người con, hiện đang trú tại xã Tam Cường. Còn Hiệp đã lập gia đình và sinh sống ở xã Cổ Tiết.

Sáng 24/2, trao đổi với phóng viên lãnh đạo Công an huyện Tam Nông xác nhận vụ việc trên và cho biết, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Vụ bố dẫn con đi chơi bị đâm chết: Bà bán vé số có trách nhiệm gì không khi hô hoán ‘bắt cóc’

Liên quan tới vụ đối tượng đâm chết người bố sau tiếng hô 'bắt cóc trẻ em', Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, bà bán vé số khi hô hoán 'bắt cóc' chưa đủ căn cứ để xử lý bà cụ bán vé số này với vai trò đồng phạm.

 

Thông tin mới vụ đâm chết người tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hậu để điều tra về hành vi giết người.

 

Đối tượng đâm chết người bố dẫn con đi chơi bị xử lý ra sao?

Liên quan tới vụ đối tượng đâm chết người cha sau tiếng hô 'bắt cóc trẻ em', Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng đối tượng cấu thành tội giết người, lỗi của đối tượng là lỗi cố ý trực tiếp.