Phủ tổng thống Afghanistan thành ổ dịch vì nhận tài liệu dính Covid-19
Ít nhất 20 người tại Phủ tổng thống Afghanistan dương tính với Covid-19. Các nhà chức trách nghi là do một tài liệu được chuyển từ nơi khác tới đây dính virus.
- Tình hình dịch bệnh ngày 18/4: Osaka gom áo mưa làm đồ bảo hộ, Nga ghi nhận 32.008 ca Covid-19
- Ông Kim Jong-un vắng mặt bất thường lễ kỉ niệm ngày sinh ông nội
- Phòng thí nghiệm Vũ Hán – tâm điểm tranh cãi về Covid-19
- Tình hình dịch bệnh ngày 17/4: Tin tặc nước ngoài tấn công nơi nghiên cứu điều trị Covid-19 của Mỹ
Nhiều nhân viên đồng loạt ốm vào đầu tháng Tư và được đưa đi xét nghiệm Covid-19. Kết quả cho thấy ít nhất 20 người bị dương tính, Reuters ngày 18/4 dẫn lời một quan chức cấp cao tại Phủ tổng thống Afghanistan cho hay.
Phủ tổng thống Afghanistan là nơi ở và làm việc của nhà lãnh đạo 70 tuổi Ashraf Ghani.
Theo một quan chức giấu tên, trong thời gian chờ kết quả các nhân viên này vẫn đi làm, dấy lên nỗi lo sẽ có thêm nhiều ca nhiễm ở đây.
"Tài liệu có virus đã được gởi tới phủ tổng thống từ một cơ quan trong Chính phủ Afghanistan, và đó là cách các nhân viên bị lây nhiễm", quan chức này nói.
Hiện người thân của các nhân viên này đã bị cách ly. Tổng thống Ghani đã hạn chế tiếp xúc với người khác và chủ yếu liên lạc qua các phương tiện kỹ thuật số.
Afghanistan đã ghi nhận 933 ca nhiễm, trong đó có 30 người đã chết. Các quan chức y tế cho biết số ca nhiễm và tử vong có khả năng cao hơn nhiều so với báo cáo do việc xét nghiệm bị hạn chế.
Bộ Y tế Afghanistan cảnh báo trừ khi các biện pháp chống dịch được cải thiện trên toàn quốc, Afghanistan sẽ không thể tránh khỏi một thảm họa y tế có thể khiến hàng triệu người nhiễm bệnh.
Afghanistan đang chiến đấu với tình trạng thiếu lương thực và thuốc men trong lúc các cuộc đụng độ dữ dội với Taliban vẫn tiếp diễn.