Phụ xe bị bắn vào mắt: Nghi do tranh giành khách

Thứ tư, 03/06/2020, 14:20 PM

Sáng 3/6, Công an TP Quy Nhơn cho biết đơn vị đang phối hợp với Công ty CP Bến xe Bình Định cùng các hãng xe liên quan điều tra vụ nổ súng tại bến xe khiến một người bị thương.

Phụ xe bị bắn vào mắt do tranh giành khách?

Phụ xe bị bắn vào mắt do tranh giành khách?

Theo hồ sơ, khoảng 19h tối 2/6, nhóm nhân viên hãng xe Mạnh Mùi đón khách ở Bến xe trung tâm TP Quy Nhơn thì hai thanh niên đi xe máy áp sát.

Một trong hai người này rút súng bắn vào nhóm nhân viên hãng xe Mạnh Mùi khiến anh Trữ Đoàn Hiền Phúc (41 tuổi) bị trọng thương ở mắt phải. Sau đó, hai người đi xe máy chạy khỏi bến xe. Hiện anh Phúc được điều trị tại Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn).

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, tài xế này kể: "Trước lúc xảy ra sự việc, giữa anh P và một phụ xe của nhà xe N.T xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc mời chào khách. Thường các phụ xe chỉ mời khách, ai lên thì lên không lên thì thôi chứ không có chuyện tranh giành, chèo kéo khách của nhau.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) cho biết: "Đối tượng bắn phụ xe đã trốn vào TP HCM trong đêm".

Ông Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Phong - da liễu trung ương Quy Hòa - cho biết anh P. nhập viện tối 2/6 với vết thương nặng ở vùng mắt. Các bác sĩ đã chụp phim, mổ và khâu vết thương...

Đến thời điểm hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không bị tổn thương sâu bên trong mắt.