Bị cáo Nguyễn Minh Hùng thừa nhận mình đã chỉ đạo nhân viên nâng khống lô thuốc từ 25 USD/hộp lên 75USD/ hộp. Bị cáo biết rõ nếu sự việc này bị hải quan phát hiện thì sẽ không được thông quan, tuy nhiên vì lợi nhuận của công ty nên vẫn làm.
1 (12)
Bị cáo Hùng thừa nhận việc nâng khống giá thuốc.

Tổng giám đốc VN Pharma xin giảm nhẹ hình phạt

Chiều nay (19/10), TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu thuốc chữa bệnh ung thư xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma (gọi tắt là VN Pharma) tiếp tục xét hỏi.

Bị cáo Hùng trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Hùng thừa nhận mình sai phạm khi thuê bị cáo Thông viết công thức sản xuất thuốc. Bị cáo Hùng cho rằng bị cáo Thông không làm giả hay buôn lậu. Mục đích bị cáo thuê bị cáo Thông viết công thức nhằm đưa vào sản xuất đại trà tại nhà máy.

Bị cáo Hùng cho rằng bản thân bị cáo nghi ngờ lô 9.300 hộp H- Capita 500 mg Caplet. Ngay lập tức, bị cáo trình báo cho Cục quản lý dược biết sau đó yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc. Chính bản thân bị cáo là người đưa vụ việc ra ánh sáng nhằm ngăn chặn hậu quả nên không có việc bị cáo buôn lậu hay sản xuất hàng giả.

Liên quan tới số tiền 7,5 tỷ đồng được cho là tiền dùng để chi hoa hồng cho các bác sĩ thì bị cáo Hùng khẳng định không có việc số tiền này dùng để chăm sóc khách hàng. Bị cáo Hùng cho rằng bị đã ăn năn hối cải, có công đưa vụ việc ra ánh sáng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Còn bị cáo Cường cho rằng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định cấp giấy phép cho doanh nghiệp Helix Pharmaceuticals Inc. Trong số tiền bị cáo hưởng lợi, có tiền bị cáo cần chuyển ra nước ngoài để thanh toán cho ông Raymundo.

Bị cáo Cường mong HĐXX xem xét lại phần tiền bị cáo hưởng lợi. Theo bị cáo Cường, ông Raymundo tới Việt Nam làm việc thì bị cáo đã đưa đón ông Raymundo, những tài liệu liên quan cuộc trao đổi hành trình của ông Raymundo tại Việt Nam thì bị cáo Cường đã trình bày lại toàn bộ cho cơ quan điều tra.

Tổng giám đốc VN Pharma thừa nhận sai phạm

KK0A9636 (1)
Các bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Hùng thừa nhận những sai phạm của mình bao gồm: thuê Phạm Văn Thông viết hồ sơ thuốc và nâng khống giá thuốc. Bị cáo Hùng cho rằng thuốc đủ điều kiện lưu thông tại Việt Nam là thuốc được Cục quản lý dược cấp phép, còn về chất lượng thì sẽ căn cứ theo hồ sơ để xem xét.

Những lô thuốc bị cáo nhập vào Việt Nam thì do bị cáo quá tin tưởng bị cáo Cường không nghĩ thuốc giả và đã được Cục quản lý dược cấp phép. Bị cáo khẳng định mục đích nhập khẩu lô thuốc này vào Việt Nam nhằm bán ra thị trường. Công ty Helix có công ty địa chỉ cụ thể trên lô thuốc ghi rõ thành phần, hàm lượng, nồng độ hạn sử dụng của thuốc nên bị cáo hoàn toàn tin tưởng bị cáo Cường.

Bà Hoàng Trúc Vy cho biết bà không nhớ mình quản lý bao nhiêu con dấu nước ngoài tại công ty VN Pharma vì khi vào làm việc tại công ty này thì đã có người làm trước đó. Bà Vy tiếp nhận con dấu của công ty Helix từ năm 2013 thông qua bị cáo Duy. Trong quá trình làm việc thì đóng dấu rất nhiều bộ hồ sơ nên bà Vy không nhớ mình đã ký và đóng dấu bao nhiêu bộ hồ sơ.

Bị cáo Hùng không có ý kiến về tội danh cấp sơ thẩm buộc nhưng lại khẳng định mình không buôn lậu, không mua bán thuốc giả mà chỉ thuê Phạm Duy Thông viết công thức thuốc mà thôi.

Mục đích nâng khống giá thuốc Hùng khi gửi vốn ra nước ngoài tiết kiệm để tăng lợi nhuận cho công ty VN Pharma và linh hoạt trong công tác bán hàng. Hoàn toàn không có việc chi lót tay cho các bác sĩ để tiêu thụ thuốc. Tổng số tiền các bị cáo nâng giá thuốc lên đến 157 tỉ đồng.  

Nguyễn Minh Hùng thừa nhận có chỉ đạo nhân viên chi 10.000 USD cho hai đối tác nước ngoài để giúp kinh doanh. Hùng không thừa nhận chỉ đạo nhân viên làm giả, ghi lùi ngày trên các hợp đồng xuất khẩu. Tuy nhiên, thuộc cấp Hùng lại trình bày: "Chắc anh Hùng lâu ngày bị quên chứ đã chỉ đạo chúng tôi làm như vậy mà".

Hồ sơ thể hiện để hợp thức hồ sơ, chứng từ mua lô thuốc H-Capita chữa ung thư, VN Pharma đã thông qua dịch vụ chuyển tiền thuê để chuyển tiền ra nước ngoài.

Giá thuốc H-Capita là 27 USD một hộp, tuy nhiên nguyên tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng đã chỉ đạo nâng khống lên 75 USD/hộp. Mục đích số tiền chênh lệch này để chi hoa hồng cho các bác sĩ ở bệnh viện mà VN Pharma có nhiệm vụ cung cấp thuốc.

Quá trình điều tra, Ngô Anh Quốc - nguyên phó tổng giám đốc VN Pharma đã giao nộp cho cơ quan điều tra một số giấy biên nhận chi tiền cho nhân viên phòng bán hàng để chi phí cho bác sĩ các bệnh viện mà VN Pharma cung cấp thuốc. Tổng cộng các hóa đơn này khoảng 7,5 tỉ đồng.

 

Phúc thẩm vụ VN Pharma: Tổng giám đốc phủ nhận chi 7,5 tỷ tiền hoa hồng

Khi HĐXX hỏi những vấn đề liên quan tới số tiền 7,5 tỷ đồng được cho là tiền hoa hồng chi cho các bác sĩ, bị cáo Hùng đã phủ nhận toàn bộ sự việc.