Phúc XO nói lý do phải dìu đến tòa: Bị đánh gãy lưng vì ngăn khách chơi ma túy

Thứ tư, 17/06/2020, 10:08 AM

Theo Phúc XO, bản thân bị đánh vỡ 4 đốt sống vì ngăn chặn khách sử dụng ma túy tại quán do bị gãy cột sống và nẹp inox dẫn đến teo giò không thể đi lại được.

Phúc XO được đồng phạm dìu đến tòa.

Phúc XO được đồng phạm dìu đến tòa.

Dự kiến chiều nay (17/6), HĐXX TAND TP HCM sẽ tuyên án sơ thẩm vụ án Phúc XO (Trần Ngọc Phúc - 37 tuổi, chủ quán karaoke XO Pharaon) và đồng phạm về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Phúc XO bị khách đánh gãy lưng vì cấm chơi ma túy?

Không ai còn nhận ra một "đại gia" từng được coi là người đeo nhiều vàng "giả" nhất Việt Nam, hình ảnh Phúc XO tại phiên tòa sơ thẩm khiến nhiều người sững sờ.

Đã không còn hình ảnh một "đại gia" chân tay mình mẩy "dát vàng" khoe siêu xe, thay vào đó là hình ảnh một bị cáo đen nhẻm phải để đồng phạm dìu đi lại.

Lý gải về việc này, Phúc XO nói rằng: Bản thân bị đánh vỡ 4 đốt sống vì ngăn chặn khách sử dụng ma túy tại quán. Những ngày bị tạm giam ở Chí Hòa, tuy được tạo điều kiện xuống trạm xá chữa trị nhưng do bị gãy cột sống và nẹp inox dẫn đến teo giò không thể đi lại được.

Trong phần nói sau cùng, Phúc XO xin lỗi gia đình cha mẹ. Phúc trình bày: "Lỗi là do bị cáo. Vì bị cáo mà liên lụy đến nhiều gia đình khác. Khi hai anh em cùng bị bắt, mẹ bị cáo buồn, bệnh liệt giường", Phúc nghẹn giọng.

"Bị cáo xin lỗi cha mẹ, anh em. Xin xem xét cho các anh em bị cáo cũng đều là lao động chính trong gia đình... Xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo là trụ cột gia đình và cũng lần đầu tiên phạm tội. Mong tòa xem xét để bị cáo sớm về lo mẹ già và 2 con nhỏ", Phúc nói.

Trước đó, Phúc XO khai do không biết chữ nên nhờ Đỗ Ngọc Kiều Loan (34 tuổi) đứng tên kinh doanh quán karaoke XO Pharaon. Mỗi tháng, Phúc trả cho Loan 20 triệu đồng tiền thuê giấy phép.

Phúc nói lời khai của các bị cáo khác về quán của Phúc chứa chấp sử dụng ma túy được 6 tháng là không chính xác. Bị cáo khai thời điểm công an bắt quả tang khách sử dụng ma túy, Phúc ở nhà, không biết và không cho phép khách sử dụng ma túy.

Bị cáo cũng phủ nhận việc thu thêm 200.000 đồng khi khách sử dụng ma túy như cáo trạng quy kết. Phúc khai rằng chỉ thu tiền giờ và tiền nhạc nếu khách có yêu cầu. Còn số tiền "bo" mà nhân viên được khách cho, đến cuối ngày những người này tự chia với nhau.

Chủ quán karaoke XO Pharaon nhiều lần nói không hề biết khách vào quán sử dụng ma túy vì không thường xuyên ở quán. Lúc trinh sát vào bắt thì Phúc có nghe việc khách sử dụng ma túy tại quán của mình.

Phúc XO bị đề nghị 10-12 năm tù

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKS nhận định việc truy tố các bị cáo về các tội danh là đúng tội, đúng pháp luật.

Cơ quan công tố cho rằng đây là vụ án đồng phạm có tổ chức trong đó Phúc XO có vai trò cầm đầu. Để lôi kéo khách đến quán, Phúc đã thuê nhân viên phục vụ cho mục đích của mình, cho phép khách sử dụng ma túy tại quán nếu có nhu cầu.

Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội nên cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe. Tuy vậy, xét thấy trong phiên tòa và quá trình điều tra, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cãi, có bị cáo khi phạm tội là người chưa thành niên hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên xem xét giảm một phần trách nhiệm, hình phạt.

Từ đây, VKS đề nghị tuyên phạt Phúc XO 10-12 năm tù về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; 7 bị cáo khác bị đề nghị 7-9 năm cùng về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; Trần Ngọc Tài (em trai Phúc) bị đề nghị 4-5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan công tố cũng đề nghị tuyên 9-18 tháng tù với 3 bị cáo còn lại.

Bài liên quan