Phúc XO sắp hầu tòa, đeo gần 20kg vàng giả, đối diện án tù 15 năm?

Thứ hai, 08/06/2020, 13:44 PM

Phúc XO (tên thật Trần Ngọc Phúc) bị cáo buộc về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy" có khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Phúc XO người đeo nhiều vàng

Phúc XO người đeo nhiều vàng "giả" nhất Việt Nam.

Phúc XO tên thật là Trần Ngọc Phúc (38 tuổi, ở TP HCM) nổi danh trên mạng với những màn khoe tiền của khi đeo đến gần 20kg vàng trên người cùng bộ sưu tập siêu xe hoành tráng.

Đã có lúc Phúc XO được cộng đồng mạng phong cho biệt danh là người đeo nhiều vàng nhất Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi bị bắt vì chứa chấp ma túy thiên hạ mới vỡ lẽ hóa ra gần 20kg vàng anh ta đeo trên người đều là vàng giả.

Phúc khai đeo dây chuyền, lắc, nhẫn tổng cộng 13 kg vàng là vàng giả và đeo nhằm mục đích quảng cáo cho quán karaoke.

Mới đây, TAND TP HCM cho hay: Dự kiến ngày 16 và 17/6 tới đây, sẽ mở phiên tòa xét xử Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) cùng 7 đồng phạm về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; khung hình phạt từ 7-15 năm tù.

Liên quan vụ án, em ruột Phúc XO là Trần Ngọc Tài bị cáo buộc tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; khung hình phạt từ 5-10 năm tù. VKSND TP HCM cũng truy tố tội danh này đối với một người khác cùng hai nữ tiếp viên tại quán karaoke do Phúc XO làm chủ.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Sang bị cơ quan công tố cáo buộc về tội Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, tháng 8/2018, bà Đỗ Thị Kiều Loan (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) thành lập công ty TNHH Karaoke Sóng Âm đứng tên giấy phép kinh doanh ở số 29 đường Trường Trinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM.

Tại địa chỉ này, bản hiệu kinh doanh là quán karaoke XO Pharaon hoạt động từ 8h đến 0h mỗi ngày. Giá phòng dao động từ 150 – 500 ngàn đồng/giờ.

Trong quá trình hoạt động nếu khách có nhu cầu dùng ma tuý thì nhân viên sẽ cung cấp và phụ thu từ 200 – 800 ngàn đồng/giờ.

Sau 4 tháng theo dõi, tối 9/4 và rạng sáng 10/4, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP HCM cùng các đơn vị có liên quan đã ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke XO.

Tại đây, lực lượng kiểm tra phát hiện 100 người có dấu hiệu phê ma túy; thu giữ nhiều vật nghi thuốc lắc. Sau kiểm tra, 80/100 người nói trên có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. Trong đó, 30 người là nhân viên quán.

Phúc XO và những người liên quan sau đó bị đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Phúc XO khai nhận bản thân cho phép khách đến quán sử dụng ma túy.

Phúc XO khai, anh ta còn chỉ đạo nhân viên mua giùm ma túy nếu khách yêu cầu rồi tính phụ thu. Mỗi ngày, tại quán có khoảng từ 5-8 phòng có khách sử dụng ma tuý.

Mỗi tháng Phúc XO thu khoảng 120 triệu đồng tiền lời. Công an đã làm rõ Phúc XO kiếm lợi khoảng 600 triệu đồng trong việc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời điểm kiểm tra, Công an thu giữ nhiều dàn xe biển số ngũ quý và xe "dát vàng" được phát hiện ở quán karaoke. Nhà chức trách xác định toàn bộ số xe này không được dát vàng như Phúc XO quảng cáo mà chỉ mạ xi đồng, được cà số khung, số sườn, dùng biển số giả.

Riêng chiếc xe Audi màu vàng là của bà Loan cho Phúc XO mượn để đi lại. Phúc khai đeo dây chuyền, lắc, nhẫn tổng cộng 13 kg vàng là vàng giả và đeo nhằm mục đích quảng cáo cho quán karaoke.

Khám xét nhà riêng, Công an thu 20 viên thuốc lắc, 10 gói ma túy loại ketamin, nhiều vũ khí như súng, đạn, kiếm, bình xịt hơi cay, áo giáp trong phòng của Tài.

Anh ta khai mua ma túy trên mạng internet, từ một thanh niên không rõ lai lịch. Sau đó, người bán giao hàng ở chân cầu vượt An Sương (quận 12, TP HCM).

Tài khẳng định mua ma túy để sử dụng, không bán lại cũng không mời ai. Theo Tài, do không làm việc ở quán karaoke nên anh ta không biết cũng như không liên quan đến việc làm của anh trai.

Về số vũ khí, Tài khai tìm kiếm và đặt mua trên mạng internet. Em trai Phúc XO khẳng định chỉ mua nhưng chưa từng sử dụng. Anh ta bị xử phạt 45 triệu đồng vì Tàng trữ công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép, tàng trữ vũ khí thô sơ mà không có giấy phép, tàng trữ vũ khí thể thao.