Phương Tây lại tổng lực giáng đòn trừng phạt Nga

Chủ nhật, 17/03/2019, 06:59 AM

Mỹ, Canada và EU áp các biện pháp trừng phạt nhắm vào quan chức Nga, với lý do liên quan tới cáo buộc về hành động của Nga với Ukraine, bao gồm cuộc đụng độ tại eo biển Kerch năm 2018.

phuong-tay-lai-tong-luc-giang-don-trung-phat-nga
Eo biển Kerch là một trong những lý do chính để phương Tây đưa ra lệnh trừng phạt mới Nga.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/3 cho biết, trong số hàng chục quan chức và doanh nghiệp Nga vướng lệnh trừng phạt mới này có 6 quan chức, 6 công ty quốc phòng, hai công ty năng lượng và hai công ty xây dựng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin nói: “Mỹ và các đối tác xuyên đại tây dương sẽ không phép Nga tiếp tục hành động gây hấn chống lại Ukraine. Đề xuất chung với các đối tác của chúng tôi tại Liên minh châu Âu (EU) và Canada tái khẳng định cam kết nhằm áp lệnh trừng phạt để đáp trả các nỗ lực của Điện Kremlin vào việc không thuân thủ quy tắc quốc tế, và coi thường sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Lệnh trừng phạt mới này phong tỏa toàn bộ tài sản, bất động sản của các tổ chức và cá nhân có trong danh sách trừng phạt, và cấm người Mỹ giao dịch với các đối tượng này.

Có bốn cá nhân trong số người bị vướng lệnh trừng phạt là biên phòng hoặc quan chức bảo vệ bờ biển, những người bị nghi liên quan tới cuộc đụng độ giữa tàu Nga và Ukraine ở eo biển Kerch, gần khu vực Biển Đen và Biển Azov.

Trong khi đó, Canada áp lệnh trừng phạt lên 114 cá nhân và 15 tổ chức Nga, với cáo buộc xung quanh hành động của quân đội Nga chống lại tàu Ukraine. EU cũng trừng phạt thêm 8 người Nga từ vụ việc nêu trên.

Như vậy, các lệnh trừng phạt mới nâng tổng số cá nhân và tổ chức trong “danh sách đen” của EU lên 170 người và 44 tổ chức.

 

Nga đang ‘miễn nhiễm’ các đợt trừng phạt của Mỹ

Các lệnh trừng phạt được đưa ra nhằm vào giới chóp bu ở Moscow, nhưng thay vào đó, nó lại kích thích sự phát triển kinh tế và thậm chí là chủ nghĩa ái quốc.

 

Nga ‘tuyển mộ’ dân nhập cư nói tiếng bản địa

Điện Kremlin lên kế hoạch thu hút 10 triệu người nhập cư nói tiếng Nga trong vòng 6 năm tới, một bước đi nhằm bù đắp thiếu hụt dân số.