Quá trình vi rút gây viêm phổi từ Vũ Hán lan khắp Trung Quốc và thế giới

Chủ nhật, 26/01/2020, 19:25 PM

Trong tháng qua, một đợt bùng phát vi rút gây viêm phổi mới bắt đầu ở Vũ Hán, Trung Quốc đã lan rộng khắp thế giới - làm dấy lên nỗi lo về một cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Vi rút gây viêm phổi từ Vũ Hán thuộc chủng coronavirus đã giết chết 54 người, gây bệnh cho 1.610 người và tiếp tục lan nhanh

Vi rút gây viêm phổi từ Vũ Hán thuộc chủng coronavirus đã giết chết 54 người, gây bệnh cho 1.610 người và tiếp tục lan nhanh

Vi rút gây viêm phổi từ Vũ Hán thuộc chủng coronavirus, được đặt tên là 2019-nCoV, vẫn còn nhiều bí ẩn. Dưới đây là quá trình vi rút này lây lan khắp Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngày 27/12/2019: Các quan chức ở Vũ Hán, Trung Quốc thông báo 27 người, chủ yếu là chủ quán tại Chợ hải sản Huanan của thành phố, nơi bán nhiều thịt động vật hoang dã, đã ngã bệnh vì một loại vi rút bí ẩn.

Ngày 1/1/2020: Truyền thông nhà nước Trung Quốc thông báo cảnh sát đã điều tra 8 người vì phát tin đồn về vi rút trên mạng xã hội.

Ngày 3/1/2020: Các quan chức Vũ Hán nói rằng họ đã xác định được 44 bệnh nhân bị nhiễm vi rút gây viêm phổi lạ. 5 trường hợp nghi ngờ mắc vi rút lạ này ở Hong Kong. Các quan chức Vũ Hán loại trừ khả năng vi rút có thể là cúm, cúm gia cầm hoặc một danh sách dài các bệnh về đường hô hấp phổ biến khác.

Ngày 5/1/2020: Vi rút gây viêm phổi lạ đã lây lan sang 59 người ở Vũ Hán và số trường hợp nghi ngờ ở Hong Kong tăng lên 21. Các chuyên gia loại trừ khả năng vi rút này là sự hồi sinh của SARS (dịch năm 2002, 2003).

Ngày 10/1/2020: Một người đàn ông ở Vũ Hán bị nhiễm vi rút gây viêm phổi lạ trở thành bệnh nhân đầu tiên chết vì loại vi rút này.

Ngày 13/12020: Vi rút lây lan sang Thái Lan, đánh dấu trường hợp được xác nhận đầu tiên bên ngoài Trung Quốc.

Ngày 16/1/2020: Vi rút lây lan sang Nhật Bản.

Ngày 17/12020: Một trường hợp thứ hai ở Thái Lan được xác nhận. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra một tuyên bố cho biết rất ít thông tin về loại vi rút mới này. Bệnh nhân ở Vũ Hán thứ hai tử vong.

Ngày 19/1/2020: Trung Quốc có 198 trường hợp nhiễm vi rút, 126 ở Vũ Hán. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu phát biểu công khai về sự bùng phát của loại vi rút mới trên truyền hình quốc gia. Các nhà khoa học xác nhận có khả năng vi rút truyền từ người sang người.

Ngày 20/1/2020: Trường hợp đầu tiên ở Hàn Quốc và Đài Loan được xác nhận .

Ngày 21/1/2020: Vi rút chính thức đến Mỹ với một trường hợp được xác nhận tại Washington. Nó cũng xuất hiện ở Singapore. Trung Quốc có gần 300 trường hợp được xác nhận. 6 người đã chết.

Ngày 22/1/2020: Trung Quốc đình chỉ tất cả các chuyến đi ra khỏi Vũ Hán, đưa thành phố vào chiến dịch kiểm dịch. Có gần 600 trường hợp được xác nhận trên khắp Trung Quốc: 444 ở Vũ Hán, 26 ở Quảng Đông, 14 ở Bắc Kinh và 9 ở Thượng Hải, và nhiều trường hợp khác bên ngoài Trung Quốc.

Nghiên cứu sơ bộ cho thấy vi rút có thể có nguồn gốc từ rắn. 17 người đã chết.

Ngày 23/1/2020: Một trường hợp ở Chicago được xác nhận. Trung Quốc đình chỉ đi lại tại thêm ba thành phố. WHO quyết định còn quá sớm để tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Số bệnh nhân chết lên đến 19. Bắc Kinh hủy bỏ các lễ hội năm mới để ngăn chặn việc đi lại, du lịch. Vi rút đến Việt Nam và Ma Cao .

Ngày 24/1/2020: Trung Quốc kiểm dịch thêm 8 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc, cô lập 35 triệu cư dân trong thành phố. 26 bệnh nhân đã chết vì 2019-nCoV, tất cả đều ở Trung Quốc. Trên khắp nước Mỹ, 63 trường hợp bi nghi ngờ đang được điều tra. Vi rút đã lan sang Nepal và hai trường hợp nữa ở Singapore được xác nhận . Cuối ngày, Pháp xác nhận hai trường hợp đầu tiên. Đây cũng là quốc gia châu Âu đầu tiên mắc 2019-nCoV. Số bệnh nhân mắc vi rút gây viêm phổi mới từ Vũ Hán lúc này lên tới 945 tại 12 quốc gia.

Ngày 26/1/2020: Số người chết vì vi rút gây viêm phổi từ Vũ Hán đã lên tới 54 người. Số người mắc bệnh khoảng 1.610 người. Hong Kong ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa nhiều liên kết giao thông, các trường học.