Quán cà phê ở Hà Nội vô tư hoạt động như chưa có 'lệnh cấm'

Thứ năm, 26/03/2020, 13:11 PM

Mặc dù Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo phải đóng cửa hết ngày 5/4, nhưng hàng loạt quán cà phê ở Hà Nội vẫn mở cửa hoạt động như chưa có chuyện gì.

Hàng loạt quán cà phê ở Hà Nội vô tư mở cửa hoạt động bất chấp lệnh cấm của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Hàng loạt quán cà phê ở Hà Nội vô tư mở cửa hoạt động bất chấp lệnh cấm của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Sáng nay (26/3), ghi nhận của chúng tôi trên địa bàn Hà Nội cho thấy, hàng loạt quán cà phê, quàn trà tranh, trà đá vỉa hè vẫn hoạt động bình thường bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội.

Trên địa bàn quận Cầu Giấy, Ba Đình hàng loạt quán cà phê như Phố Xưa, Aha... trên phố Tô Hiệu, hay các quán cà phê, hàng quán trên đường Láng, đường Nguyễn Khang, Nguyễn Chí Thanh vẫn tấp lập khách ra vào. Nhiều khách hàng túm năm tụm ba không đeo khẩu trang.

Nhiều hàng quán cà phê ven hồ Ngọc Khánh vẫn mở cửa bình thường.

Nhiều hàng quán cà phê ven hồ Ngọc Khánh vẫn mở cửa bình thường.

Ngoài ra các quán trà chanh, trà sữa, hàng quán, trà đá vỉa hè vẫn hoạt động bình thường, nhiều người đến uống nước tụ tập nói chuyện mà không hề e sợ dịch Covid-19.

Khi được hỏi nhiều nhân viên, chủ hàng quán này khẳng định không nhận được thông báo nào nói rằng phải dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19. "Vì thế quán vẫn hoạt động bình thường mặc dù khách có vắng hơn những ngày trước", nhân viên một quán cà phê trên đường Trần Qúy Kiên (Cầu Giấy) chia sẻ.

Nhiều hàng quán trên phố Nguyễn Khang vẫn hoạt động tụ tập đông người bất chấp lệnh cấm.

Nhiều hàng quán trên phố Nguyễn Khang vẫn hoạt động tụ tập đông người bất chấp lệnh cấm.

Theo nhiều chuyên gia y tế, trong khi các chung cư, lễ hội, khu du lịch bị cấm hoặc phải trang bị nước rửa tay, máy đo thân nhiệt thì việc các hàng quán cà phê, trà đá vỉa hè tụ tập đông người không hề có trang bị vẫn được hoạt động là cực kỳ nguy hiểm.

Khung cảnh quán cà phê aha hoạt động bình thường sáng 26/3.

Khung cảnh quán cà phê aha hoạt động bình thường sáng 26/3.

Cà phê aha trên phố Trần Qúy Kiên.

Cà phê aha trên phố Trần Qúy Kiên.

Khung cảnh quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Khung cảnh quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Cà phê Phố Xưa trên phố Tô Hiệu.

Cà phê Phố Xưa trên phố Tô Hiệu.

Bên cạnh những hàng quán không chấp hành thì một số hàng quán đã đóng cửa và có thông báo sẽ hoạt động trở lại khi dịch bệnh được khống chế.

Quán Massage Queen trên phố Trần Đăng Ninh đóng cửa phòng dịch Covid-19.

Quán Massage Queen trên phố Trần Đăng Ninh đóng cửa phòng dịch Covid-19.

Tiệm trà chanh đã đóng cửa.

Tiệm trà chanh đã đóng cửa.

Ở diễn biến khác, tại phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng công an, tự quản của phường này đã đến từng quán cà phê để vận động chủ quán đóng cửa, nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

Khi được vận động, các chủ quán cà phê và khách hàng đều nghiêm chỉnh chấp hành. "Do chúng tôi chưa nắm được thông tin nên hôm nay vẫn mở cửa bán hàng. Nhưng khi được lực lượng công an yêu cầu đóng cửa chúng tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành", một chủ quán cà phê chia sẻ.

Empty
Lực lượng công an phường vào tận quán tuyên truyền, vận động chủ quán cà phê tạm thời đóng cửa.

Lực lượng công an phường vào tận quán tuyên truyền, vận động chủ quán cà phê tạm thời đóng cửa.

Trước đó, tại phiên họp trực tuyến với các quận huyện, phường xã để tiếp tục triển khai các biện pháp hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh diễn ra chiều 25/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Thành phố Hà Nội chỉ để 20% xe buýt hoạt động; khuyến cáo người dân không sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong lúc này.

Người dân nên ở nhà, không nên ra ngoài trừ khi phải mua lương thực thực phẩm. Tất cả các quán bar, karaoke, cà phê, nhà hàng, tập gym… phải dừng hoạt động toàn bộ, bất kể nội hay ngoại thành.

Bài liên quan