Quân đội lập 8 đoàn kiểm tra phòng Covid-19 ở biên giới

Thứ hai, 27/07/2020, 06:48 AM

Bộ Quốc phòng thành lập 8 đoàn kiểm tra phòng, chống dịch trên các tuyến biên giới, quyết tâm ngăn chặn tối đa các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Bộ đội Đồn biên phòng Y Tý tuần tra phòng chống dịch Covid-19 tại bản Sim San. (Ảnh: Thanh Niên).

Bộ đội Đồn biên phòng Y Tý tuần tra phòng chống dịch Covid-19 tại bản Sim San. (Ảnh: Thanh Niên).

Trước tình hình nhiều vụ vượt biên trái phép bị phát hiện trong thời gian gần đây, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát biên giới.

Theo đó, sẽ gia tăng kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, tiếp tục siết chặt các đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới;

Tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt tại khu vực giáp biên về phòng, chống dịch, không tiếp tay, giúp đỡ các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khởi tố các đối tượng môi giới đưa người xuất nhập cảnh trái phép;

Đặc biệt, 8 đoàn kiểm tra sẽ đến biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh...; báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Tư lệnh chậm nhất là 31/7.

Bộ đội biên phòng được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, tiếp tục siết chặt các đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt tại khu vực giáp biên không tiếp tay, giúp đỡ các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Thứ trưởng Chiến khẳng định, Bộ tư lệnh Biên phòng sẵn sàng tăng cường tối đa lực lượng cho các đơn vị tuyến đầu để ngăn chặn tối đa việc xuất nhập cảnh trái phép.

Do cuộc chiến chống dịch còn kéo dài, ông yêu cầu bộ đội biên phòng kiên cố hóa 250 chốt tại các địa bàn trọng điểm; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng trong phòng, chống dịch..

Sáu tháng qua, bộ đội biên phòng đã rời đồn lên sát biên giới lập chốt chống dịch. Gần 1.600 tổ, chốt đang được duy trì với khoảng 9.400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng địa phương làm nhiệm vụ. Qua tuần tra, kiểm soát, bộ đội đã phát hiện, bắt giữ 4.360 người xuất nhập cảnh trái phép, đưa đi cách ly tập trung.

Hành vi nhập cảnh trái phép bị xử lý thế nào?

Đối với hành vi nhập cảnh trái phép, nếu là lần đầu sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a khoản 3 Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Cụ thể quy định như sau: “Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh không có hộ chiếu, thị thực hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu và thị thực theo quy định”.

Nếu trước đó người này đã bị xử phạt hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép mà chưa được được coi là chưa bị xử phạt hành chính (hay vẫn mang tiền sự) mà tiếp tục thực hiện hành vi này thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép;

Tội ở lại nước ngoài hoặc ở lại Việt Nam trái phép theo quy định tại Điều 274 Bộ luật Hình sự năm 1999, cụ thể như sau: “Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại nước ngoài, ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.”

Bài liên quan