Quân đội Nga xác nhận Syria bắn hạ được 71/103 tên lửa, không cần đến S-400, thay vào đó là các tên lửa phòng không thế hệ cũ.
quan-doi-nga-xac-nhan-syria-ban-ha-duoc-71103-ten-lua-khong-can-den-s-400
Bên trong căn cứ quân sự Hmeymim của Nga ở Syria. Ảnh: TASS

Trang Almasdar News ngày 14/4 dẫn thông tin từ quân đội Nga nói rằng quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ được 71/103 tên lửa hành trình.

Almasdar News cho biết quân đội Nga đã xác nhận thông tin này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tên lửa phòng không được Syria sử dụng là tên lửa S-125, S-200, Buk, Osa và Kvadrat.

Như vậy, dù hệ thống phòng không tiên tiến nhất hiện nay của Nga là S-400 đã có mặt ở Syria nhưng Nga chưa phải dùng đến nó để chống lại các tên lửa Tomahawk của Mỹ.

quan-doi-nga-xac-nhan-syria-ban-ha-duoc-71103-ten-lua-khong-can-den-s-400
Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Ross (DDG-71) phóng tên lửa Tomahawk tấn công Syria ngày 10/4/2017. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố lý giải được đưa ra vài giờ sau khi liên quân Mỹ- Anh- Pháp phóng tổng cộng 110 tên lửa hành trình và không đối đất vào các mục tiêu khác nhau ở Syria, Bộ Quốc phòng Nga ra đã ra thông cáo cho hay các tên lửa tấn công nói trên không bay vào khu vực do Moscow kiểm soát.

"Không tên lửa nào của Mỹ và đồng minh đi vào khu vực phòng không của Nga - khu vực bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn.

Trong bối cảnh công dân Nga cùng các khí tài quân sự không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công, Moscow đã không kích hoạt tên lửa S-400 và Pantsir-S1 tại các căn cứ Hmeymim và Tartus để bắn hạ tên lửa, tàu chiến của Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Moscow trong nhiều tháng qua đã hỗ trợ Damacus nâng cấp các hệ thống phòng không. Qua đó, Damacus đã bắn hạ thành công 71 tên lửa của phương Tây trong cuộc tấn công ngày 14-4. 

"Trong vòng 1 năm rưỡi qua, Nga đã giúp khôi phục hoàn toàn hệ thống phòng không của Syria và tiếp tục cải thiện nó", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Đánh giá về khả năng tấn công của tên lửa Tomahawk, điểm yếu của Tomahawk dẫn tới việc dễ dàng bị bắn hạ hay sai mục tiêu là khả năng dẫn đường và tốc độ.

Hệ thống dẫn đường của Tomahawk không thể hoạt động được khi phải tìm mục tiêu ở các khu vực phức tạp.

Cơ chế dẫn đường tốt nhất của Tomahawk là TERCOM, đòi hỏi các bản đồ vệ tinh về đường bay và mục tiêu cần phải nạp sẵn vào hệ thống máy tính của tên lửa trước khi nó được phóng đi. Điều đó có thể khiến Tomahawk bay nhầm đường do thông tin tình báo từ các hình ảnh vệ tinh sai dẫn đến các tham số về tọa độ, góc bay sai so với thực tế và khiến tên lửa không bao giờ đến được mục tiêu.

Cơ chế dẫn đường tiếp theo mà Tomahawk sử dụng là DSMAC, cho phép tên lửa cập nhật hành trình và tọa độ mục tiêu liên tục trong quá trình bay. Nhưng nhược điểm lớn nhất của hệ thống này là dễ bị đánh lừa bởi các hệ thống ngụy trang gây nhiễu. Các thiết bị làm nhiễu hồng ngoại có thể khiến quả tên lửa bị trục trặc trong quá trình bay.

DSMAC cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, mưa gió hoặc bão có thể cản trở tín hiệu dẫn đường được truyền và gửi liên tục tới tên lửa khiến quá trình điều chỉnh quỹ đạo đường bay bị gián đoạn, dẫn đến việc thiếu chính xác.

Bên cạnh đó, dù Tomahawk có thể bay 800 km/h nhưng tốc độ này vẫn chậm, khiến nó có thể dễ dàng bị đánh chặn bởi pháo phòng không hay tên lửa vác vai. Thêm vào đó, chiến thuật phóng một lúc nhiều tên lửa với quỹ đạo bay giống nhau của Mỹ khiến việc đánh chặn loại tên lửa này sẽ trở nên dễ dàng hơn khi đối phương có đủ thông tin tình báo và thời gian thiết lập một hệ thống phòng không nhiều tầng.

Trong vụ phóng tên lửa tháng 4/2017, Mỹ tuyên bố 58 trong tổng số 59 tên lửa Tomahawk bắn trúng mục tiêu và phá hủy sân bay quân sự Shayrat của Syria, tuy nhiên các nguồn tin và hình ảnh cho thấy sân bay này không bị thiệt hại nặng nề và có đến 36 tên lửa Tomahawk “mất tích” trên đường bay.

 

[VIDEO] Sức mạnh khủng khiếp của tên lửa Tomahawk đang tham chiến ở Syria

Tên lửa hành trình Tomahawk hiện là "ngôi sao" sáng nhất trong hệ thống tên lửa của Mỹ. Thời điểm hiện tại hệ thống tên lửa này đang được quân đội Mỹ trang bị trong chiến trường Syria.

 

Cuộc chiến Mỹ - Nga: Tomahawk đối đầu S-400

Mạng lưới phòng không Nga triển khai ở Syria có thể bắn hạ nhiều tên lửa Tomahawk của Mỹ, nhưng có thể khiến 2 nước bị cuốn vào cuộc đối đầu trực diện.